Ngổn ngang trước World Cup, Nga sẽ tiếp bước Nam Phi thành chủ nhà tệ nhất?

World Cup 2018Thứ Tư, 13/06/2018 11:31:00 +07:00

Với những bước chuẩn bị không tốt trước World Cup 2018, đội tuyển Nga nhiều khả năng sẽ tiếp bước Nam Phi trở thành đội chủ nhà tệ nhất nếu không thể vượt qua vòng đấu bảng.

Andrei Kanchelskis - cựu cầu thủ MU nói về đội bóng nước nhà trước ngày khởi tranh World Cup 2018: "Tôi sợ rằng đây là một kỳ World Cup không thành công với đội hình tuyển Nga tệ nhất trong lịch sử". 

Thật vậy, đội hình tuyển Nga đến World Cup chắc chắn không thể được đánh giá cao. Nhìn vào đội chủ nhà, những cái tên như Yuri Zhirkov, Sergey Ignashevich hay Igor Akinfeev đã quá quen mặt. 

nga-3 3

 Đội tuyển Nga tại World Cup 2014. 

Người đầu tiên là một bản hợp đồng thảm họa của Chelsea, phải cuốn gói khỏi Stamford Bridge vì không phù hợp với bóng đá Anh. Sergey Ignashevich đang chào đón tuổi 39 và khó có thể theo kịp lối đá tốc độ vào thời điểm hiện tại. 

Hãy tưởng tượng Sergey Ignashevich phải theo kèm với một cầu thủ nhanh nhẹn như Mohamed Salah của Ai Cập thì điều gì sẽ xảy ra? 

Igor Akinfeev là cái tên khả dĩ nhất, được đánh giá cao nhất nhưng mình anh ở vị trí thủ môn không thể mang lại sự đồng đều cho cả ba tuyến. 

Ở phía trên, Nga có Alan Dzagoev - người vẫn giữ nguyên vị thế “thần đồng” trong suốt 6 năm kể từ Euro 2012. Điều đáng nói là Dzagoev không hề tiến bộ và không thể trở thành người tạo niềm tin cho Gấu Nga. 

Đội hình không có nhiều thay đổi so với cách đây 6 năm. Sự thay đổi đáng chú ý nhất của là ở trên băng ghế huấn luyện. Dick Advocaat, Leonid Slutsky và thay cho họ là ông Stanislav Cherchesov. 

che 4

 HLV Chechersov chưa hoàn thành công việc của mình. 

Tuy vậy, thành tích của đội bóng này dưới thời ông Cherchesov là rất thảm hại: sau gần hai năm huấn luyện, ông chỉ giúp ĐT Nga thắng được 5 trong 19 trận, đạt tỉ lệ 26,31%, thua tới 9 trận. 

HLV Cherchesov cũng được coi là nguyên nhân khiến hàng loạt cầu thủ xuất sắc của đội tuyển Nga quay lưng với nghĩa vụ quốc gia. Andrei Kanchelskis đã thừa nhận điều này: 

"Có rất nhiều vấn đề ở trong nội bộ tuyển Nga. Chúng tôi có những cầu thủ giỏi nhưng họ từ chối chơi cho đội tuyển quốc gia vì vấn đề với HLV trưởng". 

Nga-1

 Nga đang có những bước chuẩn bị chưa tốt cho World Cup? 

Nga-2

Thủ môn Igor Akinfeev.  

Igor Denisov - tiền vệ vừa giúp Lokomotiv Moscow vô địch giải quốc gia Nga là một ví dụ. Theo Kanchelskis nói rằng, Denisov từng mâu thuẫn sâu sắc với HLV Cherchesov trong một buổi tập và "tạm biệt" đội tuyển. 

Ngoài ra, Viktor Vasin và Georgi Dzhikiya là những người được lựa chọn thay thế nhưng cuối cùng lại bị loại với lý do gặp chấn thương. 

Sergey Ignashevich - trung vệ của đội tuyển Nga tại World Cup 2018 cũng bắt buộc phải trở lại phục vụ đội tuyển dù anh đã tuyên bố giải nghệ vào cuối mùa giải trước. 

Trong 2 trận giao hữu gần nhất, trước Brazil (0-3) và Pháp (1-3) vào tháng Ba, Nga cho thấy họ vẫn chưa sẵn sàng cho World Cup. Chấn thương của một số trụ cột đã khiến “Sbornaya” thiếu sự cân bằng, dẫn đến thiếu hiệu quả trong cả công lẫn thủ.

Rõ ràng, khác với các công trình phục vụ World Cup 2018 đã gọn gàng và lung linh chờ đón ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, đội tuyển Nga hiện tại còn ngổn ngang. 

Nam-Phi 5

 Ngổn ngang trước World Cup, Nga sẽ tiếp bước Nam Phi thành chủ nhà tệ nhất? 

Trong lịch sử các VCK World Cup, những đội chủ nhà mới chỉ có đúng một lần không thể vượt qua vòng bảng, đó là Nam Phi tại World Cup 2010. Liệu Nga có trở thành đội bóng thứ hai bước vào vết xe đổ này? 

Khánh Huy
Bình luận
vtcnews.vn