Ngoại trưởng Nga nói Mỹ không có kế hoạch rời Syria

Thế giớiThứ Ba, 24/04/2018 15:58:00 +07:00

Dù Tổng thống Trump tuyên bố muốn rút quân khỏi Syria Mỹ vẫn đang tích cực hoạt động tại khu vực bờ Đông sông Euphrates và không có kế hoạch rời khỏi khu vực này, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết.

"Việc tái thiết kinh tế là quá trình cần thời gian và tôi tin rằng tất cả chúng ta nên hành động vì lợi ích của người Syria, trên cơ sở tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria", ông Sergei Lavrov nói về tái xây dựng Syria.

Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh: “Mỹ từng cam kết mục tiêu duy nhất của họ là đẩy lùi khủng bố khỏi Syria. Dù họ tuyên bố đánh bại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) và Tổng thống Trump thông báo sẽ rút quân nhưng quân đội Mỹ vẫn đang đóng ở bờ Đông sông Euphrates và không có ý định rời đi".

my-khong-roi-syria-1

Quân đội Mỹ được cho là đang đóng tại bờ Đông sông Euphrates. (Ảnh minh họa: Reuters) 

Nhận định của Ngoại trưởng Nga đưa ra sau gần một tháng kể từ khi tổng thống Mỹ tuyên bố muốn rút quân khỏi Syria, tuyên bố này của ông Trump nhận được nhiều bình luận và ý kiến phản đối của các quan chức Lầu Năm góc và Bộ Ngoại giao Mỹ.

Theo Sputnik, từ năm 2014, Mỹ dẫn đầu liên minh chiến đấu chống IS dù không có sự ủy nhiệm của Liên Hợp Quốc hay sự đồng ý của chính phủ Syria. Damascus liên tục gọi sự hiện diện của quân đội Mỹ ở nước này là bất hợp pháp.

Video: Tên lửa Mỹ không kích Syria bị đánh chặn gần hết

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn