Ngoại Hạng Anh: Ai mất giá nhiều nhất ?

Thể thaoThứ Sáu, 01/02/2013 01:00:00 +07:00

(VTC News)- Hãy thử điểm qua những cái tên tăng giá và rớt giá nhất của giải Ngoại Hạng Anh trong thị trường chuyển nhượng mùa đông 2012/2013.

(VTC News)- Hãy thử điểm qua những cái tên tăng giá và rớt giá nhất của giải Ngoại Hạng Anh trong thị trường chuyển nhượng mùa đông 2012/2013.

Đứng đầu trong số những ngôi sao đang ngày một tăng giá, không ai khác chính là Michu, tiền đạo chủ lực của Swansea.

Tháng 8 năm ngoái, tiền đạo người Tây Ban Nha đến với nước Anh qua một bản hợp đồng trị giá vỏn vẹn 2 triệu bảng. Nhưng với 16 bàn thắng chỉ sau nửa mùa giải, hiện anh đã được định giá đến 11,5 triệu bảng. Thậm chí, những đại gia như Chelsea hay Arsenal còn sẵn sàng bỏ ra không dưới 20 triệu bảng để có được Michu vào mùa giải năm sau .

Giá trị của Michu đang tăng liên tục. 

Đứng phía sau Michu, cũng là một tiền đạo nổi tiếng với lối chơi kĩ thuật, Luiz Suarez.

Tiền đạo của Liverpool đã tiến bộ vượt bậc ở mùa này khi ghi đến 23 bàn thắng trên tất cả các mặt trận, góp công lớn đưa Lữ Đoàn Đỏ trở lại cuộc đua vào top 5 Ngoại Hạng Anh mùa này. Hiện giá trị của anh đã tăng vọt từ 25 triệu bảng lên 31,5 triệu bảng. Tuy nhiên, nếu muốn có được Suarez, chắc chắn Bayern Munich hay những đại gia khác sẽ phải bỏ ra số tiền lớn hơn nhiều.

Không ghi nhiều bàn như Suarez hay Michu, nhưng Feillaini lại đang trở thành món hàng hot nhất của giải Ngoại Hạng Anh mùa này.

Sở hữu khả năng không chiến cực tốt và là một cầu thủ toàn diện, giáFeillaini đang tăng lên từng ngày bởi vai trò của anh ở Everton lúc này là cực kì quan trọng. Hiện tiền vệ người Bỉ đang được định giá 24,5 triệu bảng, vượt xa con số 17 triệu bảng hồi mùa hè.


Tuy nhiên, không phải lúc nào các ngôi sao cũng luôn tăng giá. Vẫn tồn tại một số ngôi sao có giá cao ngất ngưởng nhưng bất ngờ tụt giá thê thảm. Điển hình là Fernando Torres.


Với màn trình diễn kém cỏi ở Chelsea, ngôi sao trị giá 50 triệu bảng vào năm 2010 bây giờ chỉ còn có giá 24,5 triệu bảng. Thậm chí, vài tuần trước đã có tin đồn Atletico Madrid đề nghị Chelsea cái giá 15 triệu bảng để đưa chàng tiền đạo này rời khỏi nước Anh.

Torres hiện chỉ còn nửa giá so với cách đây 3 năm. 

Đứng tiếp theo trong danh sách là Luis Nani, cầu th đang thất sủng ở Man United.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã có một mùa giải tồi tệ khi chỉ được ra sân 8 lần ở mùa này. Hiện giá trị của anh đã tụt từ 27 triệu bảng xuống còn 24 triệu bảng.

Cuối cùng, là tiền đạo người Italia, Balotelli.

Ngôi sao nổi tiếng với những trò hề này cũng chẳng có gì khá hơn hai cái tên kể trên khi chỉ mới ghi vỏn vẹn 1 bàn ở Ngoại Hạng Anh mùa này. Đi kèm với phong độ kém cỏi ấy là giá trị chuyển nhượng của Balo đã tụt dốc thảm hại, từ 29 triệu bảng xuống 20 triệu bảng.

Mới đây, Balotelli đã trở về Italia khi đồng ý kí vào bản hợp đồng trị giá 20 triệu bảng với AC Milan.


Lê Thịnh

Bình luận
vtcnews.vn