Ngô Thanh Vân: Nếu tôi diễn có lẽ sẽ cảm động như phim

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 20/06/2013 01:15:00 +07:00

(VTC News) - Ngô Thanh Vân lên tiếng về những màn khóc sướt mướt của mình ở 'Project Runway'.

(VTC News) - Ngô Thanh Vân lên tiếng về những màn khóc sướt mướt của mình ở 'Project Runway'.

Host là linh hồn của Project Runway

- Tại sao chị quyết định làm host cho Project Runway? Điều gì hấp dẫn chị ở vai trò này?

Sau 11 mùa được tổ chức thành công ở Mỹ từ năm 2004, chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng toàn cầu về lĩnh vực thiết kế thời trang Project Runway đã chính thức có mặt tại Việt Nam. Là một tín đồ thời trang nên dĩ nhiên tôi không thể nào bỏ qua chương trình này.

Các mùa trước khi xem chương trình phiên bản Mỹ, tôi cứ ao ước Việt Nam mình có thể mua và sản xuất được chương trình này. Vì chúng ta chưa thực sự có chương trình nào lớn dành cho các bạn trẻ là nhà thiết kế thời trang. Không ngờ ao ước đó trở thành sự thật và tôi rất hạnh phúc khi được trở thành host của chương trình mà mình rất yêu thích.

Ngô Thanh Vân
 
- Theo chị vai trò của host trong một chương trình truyền hình thực tế là như thế nào?

 Người đảm nhận vai trò host trong chương trình Project Runway là người khơi nguồn mọi cảm hứng cho các nhà thiết kế trẻ, định hướng, đưa ra thử thách, nhận xét các mẫu thiết kế, đánh giá và công bố kết quả.

Đồng thời, có một điều rất quan trọng, host chính là linh hồn của chương trình, với hình tượng một phụ nữ thông minh, có gu thời trang đơn giản nhưng tinh tế, lại gần gũi nhưng vẫn toát ra phong thái của một siêu mẫu.

Nhìn chung là trên format của chương trình đều có yêu cầu chung như thế đối với host, tuy nhiên mỗi người lại có phong cách thời trang khác nhau và sẽ mang đến những màu sắc khác nhau cho từng phiên bản chương trình ở từng nước.

- Chị nghĩ mình có phải một host thành công hay không?

Vai trò host không hề dễ dàng chút nào và như tôi đã chia sẻ, do phụ thuộc vào format chương trình nên những gì mình được nói cũng thật hạn chế. Không phải muốn nói gì thì nói, mà phải nói thật đúng theo những gì được đưa ra.

Qua chương trình, tôi hiểu vốn từ tiếng Việt của bản thân mình còn ít, trong khi chương trình hạn chế nhận xét bằng tiếng Anh, nên tôi đã phải học thêm rất nhiều từ khi nhận lời làm host cho Project Runway.

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng tôi vẫn không tài nào ứng biến được với những thay đổi liên tục theo từng giờ từng ngày của diễn biến chương trình. Đây là mùa đầu tiên và cũng là lần đầu tiên tôi tham gia với vai trò mới, ngỡ ngàng đấy, non nớt đấy nhưng tôi đã rút ra được kinh nghiệm ban đầu. Tôi chỉ hy vọng khán giả có thể nhìn thấy nỗ lực không ngừng nghỉ của mình.
Ngô Thanh Vân

 THTT là những câu chuyện, cảm xúc thực tế.

- Trong Project Runway, khán giả thấy chị khóc khá nhiều, có thể cảm xúc đó là thật khi ghi hình, nhưng khi phát sóng tôi ngơ ngác về sự cảm động của chị bởi nó vẫn chưa thực sự chạm vào khán giả được. Liệu điều đó có hơi quá với một chương trình truyền hình thực tế (THTT) không? Hay bởi vì cứ là THTT thì các thành viên phải khóc nức nở thì mới được, thưa chị?

Thật khó để diễn tả cho mọi người hiểu cảm xúc ban giám khảo lúc đó như thế nào. Chỉ khi cùng đồng hành với thí sinh thì mới biết sự cố gắng, nỗ lực, và sự gắn kết của mọi người trong chương trình với nhau từ vòng casting đến các vòng thi thử thách. Đôi khi các tập phát sóng không thể hiện hết tất cả điều đó do thời lượng có hạn.

Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc nhưng nhiều khi chợt vỡ òa. Cả anh Đỗ Mạnh Cường bình thường khá lạnh và khó tính cũng rưng rưng. Là một diễn viên, nếu tôi diễn thì có lẽ sẽ cảm động như các vai diễn trên phim chứ không đến nỗi phải kìm nén cảm xúc của mình như vậy. Đây là một chương trình truyền hình thực tế nên khán giả sẽ thấy những câu chuyện thực tế, kể cả cảm xúc.

- Có một thực tế tại Việt Nam là rất nhiều chương trình truyền hình đã 'cứu vớt' danh tiếng của một số ngôi sao và nếu như Ngô Thanh Vân 'hot' hơn sau chương trình THTT mà chị làm host thì tôi cũng có thể nói chị đã được 'cứu vớt' chứ?

Nếu tôi đang 'bơi đuối' mà cần 'cứu vớt thì có lẽ chương trình đã không chọn tôi làm host. Không ê kíp THTT mùa đầu tiên nào mạo hiểm như vậy. Tôi nghĩ chính nghệ sỹ cùng tài năng của mình khi đặt vào một chương trình phù hợp có chất lượng, sẽ tạo nên thành công của cả hai. Không có chuyện ai cứu vớt ai cả.
 
- Mùa đầu tiên của Project Runway đã khép lại, điều gì đáng nhớ nhất và chị đã học được gì từ chương trình này?

Hơn 2 tháng cùng ê kíp thực hiện chương trình từ vòng thi casting tuyển chọn đến chung kết, có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ, nhất là vòng casting. Tôi đã có dịp gặp rất nhiều nhà thiết kế trẻ trên khắp cả nước, ai cũng có đam mê thời trang và đem cái đam mê đó thể hiện trong cuộc thi. Điều đó khiến tôi rất trân trọng điều họ.

Đây cũng là chương trình đầu tiên, tôi trực tiếp thể hiện tình yêu thời trang của bản thân và cũng từ đây tôi học thêm nhiều về thời trang từ các bạn thí sinh, cũng như từ các giám khảo khác. Kết thúc mỗi vòng thi luôn là giây phút nghẹn ngào, một chút tiếc nuối vì phải loại thêm một thí sinh có tài năng nhưng hy vọng sau  cuộc thi cũng mở ra con đường cho các bạn sau này với đam mê của mình.

- Xin cám ơn chị!

Hiếu Cao(thực hiện)

Bình luận
vtcnews.vn