Nghi vấn trọng án từ bộ xương người dưới cống

Pháp luậtThứ Hai, 12/12/2011 06:10:00 +07:00

(VTC News) – Đây là bộ xương người có chiều dài 160cm, giới tính nam, tuổi từ 30 đến 35, thời gian chết được xác định khoảng 6 tháng trước.

(VTC News) – Đây là bộ xương người có chiều dài 160cm, giới tính nam, tuổi từ 30 đến 35, thời gian chết được xác định khoảng 6 tháng trước.

Ngày 11/12, Công an huyện Củ Chi (TP.HCM) đã có kết luận ban đầu về bộ xương mà trước đó người dân phát hiện tại cống thoát nước nước thuộc ấp Bàu Tre 2, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi.

Cách đây khoảng 2 ngày, trong lúc đi câu cá tại cống thoát nước bên phải đường Nguyễn Thị Rành (ấp Bàu Tre 2), anh Võ Minh Thiện (24 tuổi) và Nguyễn Ngọc Công (16 tuổi, cùng ngụ huyện Củ Chi) thấy một bộ xương.

Tuy nhiên, do bộ xương đã có dấu hiệu phân hủy, 2 anh không biết được xương người hay xương động vật nên không đến công an trình báo.

Đến ngày 9/12, Công đem chuyện kể lại cho anh Nguyễn Nhật Minh (19 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) nghe. Nghi vấn, anh Minh nói Công dẫn đến cống thoát nước trên xem thì phát hiện đây chính là xương người nên đã đến Công an huyện Củ Chi trình báo vụ việc.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Củ Chi đã phối hợp với phòng nghiệp vụ điều tra vụ việc. Theo kết luận ban đầu, đây là bộ xương người có chiều dài 160cm, giới tính nam, tuổi từ 30 đến 35, thời gian chết được xác định khoảng 6 tháng trước.

Ngoài ra, công an còn phát hiện một số xương sườn nạn nhân đã bị gãy, khám nghiệm hiện trường cơ quan chức năng còn phát hiện một bộ quần áo, bên trong có hơn 2 triệu đồng. Theo đánh giá ban đầu của cơ quan điều tra, nhiều khả năng đây là một vụ giết người, phi tang.

Hiện công an huyện Củ Chi đã báo cáo vụ việc với Công an TP.HCM để tiến hành xác định danh tính cũng như nguyên nhân cái chết của người đàn ông trên.

Quỳnh Mai

Bình luận
vtcnews.vn