Nghi vấn Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên bị xử tử

Thế giớiThứ Ba, 18/02/2014 04:13:00 +07:00

(VTC News) - Truyền thông quốc tế nói Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên phụ trách Bình Nhưỡng Mun Kyong Dok có thể đã bị xử tử.

Theo Tiếng nói nước Nga, Bí thư Mun Kyong Dok có thể đã bị xử tử. Nếu thông tin này được xác thực thì đây là vụ việc chấn động không kém án và tử hình ông Chang Song-thaek cuối năm 2013.

Bí thư Mun Kyong Dok 


Lần cuối cùng ông Hun Kyong Dok xuất hiện tại cuộc diễu binh trên Quảng trường Kim Il Sung ở Bình Nhưỡng. Ngày 6/1 vừa qua, sau đó tên ông không được nhắc đến trên các phương tiện truyền thông Triều Tiên.
 Chủ tịch Kim Jong-un đi thăm 1 trại trẻ mồ côi ở Bình Nhưỡng, không có sự xuất hiện của ông Hun Kyong Dok
Quan chức này đã không đi cùng nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong chuyến thăm trường mẫu giáo mới mở ở Bình Nhưỡng ngày 3/2. 
Ông Mun Kyong Dok cũng không có mặt tại các sự kiện kỷ niệm 72 năm ngày sinh Kim Jong-il hôm 15/2 vừa qua.
Một số ý kiến cho rằng sự biến mất của ông Mun Kyong Dok liên quan tới vụ xét xử chú dượng lãnh đạo Triều Tiên Chang Song-thaek vào tháng 12/2013.
Ông Mun Kyong Dok từng làm cấp dưới của Chang Song-thaek khi ông này đứng đầu Ủy ban Trung ương Đảng Lao động về công tác thanh niên.
Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh một ủy ban điều tra của Liên hợp quốc đang đưa ra đề nghị truy tố các nhà lãnh đạo Triều Tiên, trong đó có cả nhà lãnh đạo Kim Jong-Un ra tòa Hình sự quốc tế ICC với cáo buộc "phạm tội ác chống lại loài người".
Bình luận
vtcnews.vn