Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9: Nơm nớp nỗi lo bến xe khách 'thất thủ'

Thời sựThứ Năm, 01/09/2016 14:55:00 +07:00

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 vào đúng 3 ngày cuối tuần khiến số lượng hành khách bắt xe khách tăng cao, nhiều người lo sợ không mua được vé xe, bị nhồi nhét...

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 3 ngày nên lượng người đi về quê hay đi du lịch đều rất đông. Tại các bến xe trong nội thành Hà Nội tập trung nhiều hành khách từ rất sớm, người mua vé đi luôn, người mua vé cho ngày mai... hầu hết ai cũng nơm nớp nỗi lo không mua được vé, giá vé tăng, nhồi nhét chật chội.

14159689_1763990047222832_733568617_n

 Một số xe đã đầy và không bắt thêm khách tại bến Mỹ Đình

Đề phòng khả năng bị 'vỡ trận' như mọi năm, năm nay bến xe Mỹ Định đã tăng cường xe cho các tuyến đi Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Vinh, Quảng Ninh, Cao Bằng, Sơn La...

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho hay: "Để phục vụ người dân trong dịp 2/9 năm nay, lãnh đạo bến xe đã họp với các doanh nghiệp vận tải trong bến để có các phương án tăng cường thêm xe cho các tuyến trọng điểm.

Bến xe cũng sẽ chuẩn bị lượng xe cơ động luôn sẵn sàng để đưa vào các tuyến đường phục vụ hành khách khi có nhu cầu”.

Trả lời VTC News, ông Nguyễn Văn Lập - Giám đốc Bến xe Nước Ngầm cho biết : “Bến xe chúng tôi đã hoàn thiện toàn bộ các hạng mục cần thiết để phục vụ hành khách về quê nghỉ lễ".

Hiện tại, bến xe Nước Ngầm đã mở rộng lên gần 18.000m2 và tăng cường thêm khoảng 30% xe và chuyến, yêu cầu tăng xe, chủ yếu là xe giường nằm phục vụ các tuyến đi Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Lào Cai…

"Chúng tôi đã yêu cầu các nhà xe không được tắng giá xe trong dịp lễ”, ông Lập khẳng định.

14218557_1214210785265933_857405083_n

 Ngày từ chiều tối ngày 31/8, hành khách đã tập chung về bến Giáp Bát khá đông

Tại bến xe Giáp Bát, ngay từ chiều tối 31/8, lượng hành khách đã đổ về rất đông. Theo quan sát của PV, khách về thời điểm này chủ yếu là học sinh, sinh viên.

Ông Nguyễn Tất Thành - Giám đốc bến xe Giáp Bát cho hay: “Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm từ những năm trước để tăng cường xe các tuyến ngắn có lượng hành khách đông như Thái Bình, Ninh Bình, Nam Định, Thanh Hóa. Chúng tôi đã bố trí 100% nhân viên trong bến xe đi làm vào ngày này để chất lượng phục vụ được đảm bảo”.

14193697_1214210671932611_56591566_n

Bến xe Nước Ngầm tăng cường xe tránh tình trạng thất thủ 

Chia sẻ về công tác quản lý bến xe trong dịp lễ Quốc khánh, ông Lý Trường Sơn - Trưởng phòng Kế hoạch Công ty CP Bến xe Hà Nội cho biết, dù dịp nghỉ lễ rơi vào những ngày cuối tuần lượng khách tăng cao nhưng cũng không lo thiếu xe khách để phục vụ người dân.

Công ty Quản lý bến xe Hà Nội cũng đã liên hệ với các doanh nghiệp, các bến xe để bố trí xe tăng cường, tăng chuyến đối với các tuyến có khả năng quá tải.

Ông chủ của một hãng xe giường nằm ở bến xe Nước Ngầm cũng cho biết: "Để đảm bảo quyền lợi của mình, hành khách nên vào các quầy mua vé. Chúng tôi cam kết có đủ vé, đủ xe để phục vụ".

Video: Thực hư thông tin xe cháy ngụt ngụt tại bến xe Mỹ Đình

Kim Thược
Bình luận
vtcnews.vn