Nghi can quỵt tiền đại biểu Quốc hội bị bắt

Pháp luậtThứ Bảy, 30/08/2014 12:36:00 +07:00

Chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng của khách đặt các tour đi nước ngoài, giám đốc công ty du lịch Việt Thái trốn sang Mỹ và bị phát hiện.

Chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng của khách đặt các tour đi nước ngoài, giám đốc công ty du lịch Việt Thái trốn sang Mỹ và bị phát hiện.

Ngày 29/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Công an Đà Nẵng) tiếp nhận nghi can trốn truy nã Nguyễn Hữu Dương (62 tuổi, trú phường Nam Dương, quận Hải Châu) để tiếp tục điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, ông Dương là giám đốc Công ty TNHH Thái Việt (trụ sở tại quận Hải Châu) kinh doanh lữ hành quốc tế từ năm 2003. Tháng 11/2011, dù công ty không đảm bảo về thủ tục và điều kiện thực hiện lữ hành quốc tế theo quy định của Luật Du lịch về ký quỹ nhưng ông ta vẫn nhận tổ chức tour đi Hàn Quốc, châu Âu và chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng.

Theo cáo buộc, ông Dương còn dùng vé giả để lấy 22 triệu đồng của Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế; quỵt tiền tour của đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên đi nghiên cứu trao đổi kinh nghiệm hoạt động tại Trung Quốc...

Ngày 26/8/2012, nghi can này bỏ trốn và bị Công an Đà Nẵng khởi tố vụ án, truy nã đặc biệt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tháng 5/2013, ông ta bị Interpol phát lệnh truy nã quốc tế. Nguyễn Hữu Dương sang Mỹ và bị trục xuất vì cảnh sát nước sở tại phát hiện là nghi can trốn truy nã.

Theo VNE
Bình luận
vtcnews.vn