Nghi án tự tử sau khi truy sát mẹ đẻ và vợ con

Pháp luậtThứ Tư, 14/10/2015 01:11:00 +07:00

Án mạng ở Quảng Bình khiến 4 người trong 1 gia đình thương vong. Công an đang điều tra làm rõ vụ án mạng ở Quảng Bình.

Sáng 14/10, một vụ thảm sát đã xảy ra tại phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) khiến 4 người trong một gia đình thương vong. 

Theo thông tin ban đầu, vụ án mạng ở Quảng Bình xảy ra vào khoảng 2h sáng 14/10. Thời điểm này, khi mọi người đang ngủ thì nghe thấy tiếng la hét từ phía nhà của Nguyễn Công Hoàn (trú tại Khu phố 4, phường Ba Đồn).

Sáng 14/10, một vụ thảm sát đã xảy ra tại phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) khiến 4 người trong một gia đình thương vong.
Sáng 14/10, một vụ thảm sát đã xảy ra tại phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) khiến 4 người trong một gia đình thương vong.  

Ngay sau đó, nhiều người chạy sang xem có chuyện gì thì phát hiện bà Lâm Thị Minh (SN 1933, mẹ của Hoàn) đã gục ngay dưới sàn nhà, máu me lênh láng, còn vợ của Hoàn và đứa con trai 13 tuổi đang la hét cầu cứu.

Thấy trên tay Hoàn vẫn cầm con dao đe dọa sẽ tự sát nếu ai dám đến gần, mọi người đã khuyên can. Thế nhưng, ngay sau đó, Hoàn đã tự đâm dao vào bụng mình tự sát.

Người dân liền đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương sâu và mất máu nhiều, bà Minh và Hoàn đã tử vong ngay trên đường đến bệnh viện. Còn vợ và đứa con trai của Hoàn bị thương nặng đang được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch.

Theo người dân cho biết, trước khi ra tay sát hại mẹ, vợ và con, Hoàn đã uống rượu say ở nhà hàng xóm. Được biết, hung thủ vụ án mạng ở Quảng Bình có tiền sử bệnh tâm thần.

Hiện lực lượng công an đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ án mạng ở Quảng Bình.

Nguồn: Dân trí
Bình luận
vtcnews.vn