Nghi án cô gái trẻ bị sát hại, phân xác phi tang ở Sài Gòn

Pháp luậtThứ Hai, 04/06/2018 17:25:00 +07:00

Trước trình báo của người dân, Công an phường 11, quận Gò Vấp phá cửa vào nhà thì phát hiện một phần thi thể của cô gái bị phân hủy.

Đến chiều 4/6, Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong toả hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ việc cô gái bị sát hại nghi phân xác ở 1 căn nhà trên địa bàn phường 11.

Thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, người dân sinh sống ở con hẻm 146 đường số 8 (phường 11, quận Gò Vấp, TP.HCM) ngửi thấy mùi hôi thối phát ra. 

34447273_1683117755142757_7972665839293825024_n

Hiện trường vụ việc. 

Khi kiểm tra, người dân phát hiện mùi hôi phát ra từ căn nhà 146/14 nhưng bị khóa không tiếp cận vào bên trong được. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành mọi người đã trình báo cho công an địa phương.

Nhận tin báo, Công an quận Gò Vấp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM có mặt phá cửa vào thì phát hiện thi thể môt cô gái đã bị phân huỷ trong căn nhà.

Bước đầu, qua khám nghiệm, công an nhận định cô gái trẻ đã bị sát hại trước đó vài ngày. Thi thể không còn nguyên vẹn.

Lãnh đạo Công an quận Gò Vấp xác nhận đã bắt giữ 2 nghi can có liên quan đến vụ việc. Qua khai thác nhanh, bước đầu đối tượng khai tên Vũ Ngọc Hiếu (SN 1989, quê Gia Lai).

Những bộ phận thi thể người bị phát hiện kia là của bạn gái hắn tên N. (SN 1991, ngụ huyện Bình Chánh). Cô gái bị sát hại và được nghi can đem phi tang 1 phần thi thể tận tỉnh Tây Ninh.

Trao đổi với PV, đại diện UBND quận Gò Vấp xác nhận có sự việc trên. “Hiện tại Công an TP.HCM đang phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh tiến hành điều tra, làm rõ sự việc”, đại diện UBND quận Gò Vấp thông tin.

Minh Hải
Bình luận
vtcnews.vn