Nghi án cô gái trẻ bị lừa sang Trung Quốc

Pháp luậtThứ Tư, 31/10/2018 06:58:00 +07:00

Cơ quan chức năng đang điều tra vụ một cô gái nhắn tin cầu cứu gia đình là bị lừa sang Trung Quốc và đang bị Công an TP. Côn Minh (Vân Nam, Trung Quốc) bắt giữ.

Mạng xã hội vừa đăng tải thông tin vụ một cô gái 17 tuổi nhắn tin cầu cứu gia đình, nói bị lừa sang Trung Quốc. Hiện, cô gái này đang bị Công an TP. Côn Minh (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) giam giữ. Vụ việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo tìm hiểu, cô gái là Nguyễn Thị Hà. Ông Phạm Văn Lương (67 tuổi, trú ở thôn An Hồ, Phong Niên, Bảo Thắng, Lào Cai), ông ngoại của Hà cho biết, cháu gái rời nhà từ chiều 10/10 xuống Hưng Yên làm việc.

222

 Dòng tin nhắn mà Hà gửi cho cậu để báo bị lừa sang Trung Quốc.

4491540787287_6917

 Chị Nguyễn Thị Hà nghi bị bắt cóc và đang bị Công an TP. Côn Minh (Trung Quốc) bắt giữ. (Ảnh: Gia đình cung cấp)

Kể từ đó, gia đình không thấy Hà liên lạc về nhà. Sau hơn nửa tháng biệt vô âm tín, vào 1h sáng ngày 27/10, Hà nhắn tin cho cậu ruột báo là bị lừa sang Trung Quốc và cô đang bị Công an TP. Côn Minh (Trung Quốc) giam giữ. Cùng với đó, Hà gửi định vị về nơi mình bị giam giữ cho người cậu.

Chiều 29/10, trả lời VTC News, ông Trang Văn Đức, Trưởng Công an xã Phong Niên (huyện Bảo Thắng, Lào Cai) cho biết, vào tối 26/10, công an xã tiếp nhận thông tin từ gia đình Hà về việc cô bị lừa sang Trung Quốc và đang bị công an TP. Côn Minh (Trung Quốc) bắt giữ từ tối 26/10.

"Về vụ này, xã đã báo cáo lên Công an huyện Bảo Thắng để xin ý kiến chỉ đạo", ông Trang Văn Đức nói thêm.

Theo ông Đức, việc Hà có bị bắt cóc hay không thì chưa thể khẳng định được và phải đợi cơ quan chức năng vào cuộc để điều tra làm rõ.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn