Nghi án bé gái 6 tuổi ở Nghệ An bị xâm hại tình dục sẽ được làm rõ vào ngày 25/8

Pháp luậtThứ Năm, 22/08/2019 19:52:00 +07:00

Ngày 25/8, Công an TP Vinh (Nghệ An) sẽ công bố kết quả xác minh đơn tố cáo của ông Trung về việc con gái 6 tuổi bị xâm hại tình dục.

Ngày 22/8, Đoàn Giám sát của Quốc hội do bà Lê Thị Nga – Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND TP Vinh (Nghệ An) về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.

bat-bo-chau-be-bi-xam-hai-3

 Nguyễn Thanh Trung viết đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng về việc con gái 6 tuổi bị xâm hại tình dục, sau đó người bố này bị bắt để điều tra tội mua dâm người dưới 18 tuổi.

Tại đây, Ủy ban Tư pháp đề nghị địa phương cung cấp thông tin về 4 vụ việc nóng liên quan đến việc xâm hại trẻ em.Trong đó có nghi án cháu N.T.B.Th. (6 tuổi) bị xâm hại tình dục mà báo chí phản ánh những ngày qua.

Báo cáo với đoàn công tác, Trung tá Nguyễn Hữu Cường, Phó trưởng Công an TP Vinh cho biết, chiều 21/8, lãnh đạo liên ngành tư pháp tỉnh họp nghe ban chuyên án của Công an TP Vinh báo cáo kết quả quá trình điều tra xác minh.

Ngày 1/7, Công an TP ra quyết định thụ lý, giải quyết tin báo, tố giác.

“Khi thấy sự việc có dấu hiệu phức tạp, Công an TP ra quyết định thành lập ban chuyên án, huy động lực lượng thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, xác minh trong thời gian ngắn nhất”, Trung tá Cường nói.

be-gai-bi-xam-hai

 Đoàn giám sát Quốc hội kiểm tra công tác phòng, chống xâm hại trẻ em tại TP Vinh. (Ảnh: Báo Nghệ An)

Cũng theo Trung tá Cường, quá trình điều tra vụ việc, cơ quan điều tra phát hiện ra tội phạm mới. Ông Nguyễn Thanh Trung, người tố cáo, cũng là bố cháu bé có hành vi mua dâm người dưới 18 tuổi. Cơ quan điều tra tạm giữ ông Trung từ ngày 16/8.

Theo quy định của pháp luật, trong thời hạn tối đa là 9 ngày (tức ngày 25/8 tới), cơ quan điều tra sẽ có quyết định về việc có khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn hay không.

"Khi đó cơ quan điều tra sẽ có thông báo với báo chí hoặc có hình thức khác trả lời minh bạch trước dư luận. Tới lúc đó cũng sẽ công bố kết quả xác minh đơn tố cáo của anh Trung về việc con gái anh bị xâm hại”, Trung tá Cường cho biết.

Trước đó, ngày 28/6, ông Nguyễn Thanh Trung đến Công an TP Vinh (Nghệ An) tố cáo việc con gái mình là bé Nguyễn B. T. (6 tuổi) nghi bị xâm hại tình dục.

Theo đơn tố cáo, tối 19/6, Trung gửi con gái Nguyễn B.T nhờ chị Trần Thị Thúy A. chăm sóc tại phòng 209, khách sạn M.T Thanh Niên. Đến khoảng 7h ngày 20/6, Trung đến khách sạn M.T Thanh Niên đón con gái về đi học.

Ngày 21/6, cháu B.T kêu với Trung là đau bụng và đau phần hậu môn, tinh thần hoảng loạn. Trung gặng hỏi thì cháu B.T kể bị A. đưa 2 người bạn (1 nam, 1 nữ) vào phòng rồi xâm hại. Cháu khóc thì những người này dọa không được nói với ai, nếu không sẽ làm tiếp.

Do nghi ngờ chị Trần Thị Thúy A. có hành vi xâm hại con gái mình nên Trung trình báo lên cơ quan Công an TP Vinh. Cũng trong ngày 28/6, gia đình đưa cháu T. đi khám tại bệnh viện. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán cháu T. bị viêm âm hộ, kèm theo đau bụng, viêm âm hộ đái đau.

Tuy nhiên sau khi kiểm tra, Trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An kết luận: “Trên cơ thể cháu Nguyễn B.T không có dấu vết tổn thương, màng trinh hình viền, lỗ màng trinh dãn vừa, không có dấu vết tổn thương ở màng trinh. Hậu môn có hai vị trí sưng nề nhẹ tại điểm 6 giờ và 12 giờ. Các vị trí sưng nề trên do mới xảy ra thời gian gần đây”.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

TRẦN LỘC
Bình luận
vtcnews.vn