Nghe lại những ca khúc tuyệt vời của nhạc sĩ Hồng Đăng

Ca NhạcThứ Hai, 21/03/2022 10:06:00 +07:00
(VTC News) -

Trong kho tàng âm nhạc đồ sộ với hơn 700 tác phẩm của nhạc sĩ Hồng Đăng, có rất nhiều ca khúc sống mãi trong lòng người nghe như "Hoa sữa", "Biển hát chiều nay"...

Nhạc sĩ Hồng Đăng, cây đại thụ của âm nhạc Việt Nam, vừa qua đời sáng 21/3, hưởng thọ 86 tuổi.

Nhạc sĩ Hồng Đăng tên đầy đủ là Phan Đăng Hồng, sinh năm 1936 tại huyện Yên Thành, Nghệ An và là cháu ruột nhà cách mạng Phan Đăng Lưu. Ông nguyên là Phó Tổng thư ký Hội Nhạc sĩ Việt Nam khoá IV và V, Tổng biên tập Tạp chí Âm nhạc (từ 1989), và Thế giới Âm nhạc (từ 1996). Nhạc sĩ Hồng Đăng là người có công khởi xướng chương trình Nửa thế kỷ âm nhạc Việt Nam và chính ông cũng được vinh danh trong Con đường âm nhạc năm 2000. Ngày 28/10/2021, ông được trao Giải thưởng Lớn "Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội" vì những cống hiến xuất sắc cho nền âm nhạc Thủ đô.

Nhạc sĩ Hồng Đăng sáng tác hơn 700 tác phẩm gồm nhiều thể loại. Ông viết nhiều ca khúc nhạc phim nổi tiếng như Hoa sữa, Lênh đênh, Biển hát chiều nay, Nỗi nhớ đêm đại dương... Trong đó, ca khúc Hoa sữa được ông viết cho bộ phim Hà Nội mùa chim làm tổ của đạo diễn Đức Hoàn vào 1978 trở thành ca khúc đi cùng năm tháng, và sống mãi trong lòng người yêu nhạc.

Cùng nghe lại những ca khúc nổi tiếng của ông.

Video: Thanh lam hát ca khúc "Hoa sữa" của nhạc sĩ Hồng Đăng

Video: Mỹ Tâm thể hiện ca khúc "Biển hát chiều nay"

Video: Ca khúc "Lênh đênh" của nhạc sĩ Hồng Đăng

Video: Ca khúc "Nỗi nhớ đêm đại dương"

Video: Ca khúc "Biển và cô gái tôi chưa quen"

H.V(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp