Nghệ An: Hổ trắng chào đời tại khu du lịch

Thời sựThứ Sáu, 23/03/2012 02:54:00 +07:00

Mới đây một trang trại nổi tiếng ở Nghệ An về việc nuôi động vật quý đã đón chào sự ra đời của hai con hổ trắng.

Mới đây một trang trại nổi tiếng ở Nghệ An về việc nuôi động vật quý đã đón chào sự ra đời của hai con hổ trắng.

Hai chú hổ trắng con vừa chào đời sáng ngày 21/3/2012, tại khu du lịch sinh thái Trại Bò, xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, Nghệ An. Một cán bộ ở khu du lịch này cho biết, tháng 9/2010, trang trại nhập hai con hổ bố mẹ trắng từ vườn thú Nam Phi khi chúng mới hơn 1 tuổi rưỡi.

Hổ trắng tại trại bò.

Sau gần 2 năm sinh sống trong môi trường bán hoang dã, hai chú hổ này đã phát triển rất tốt và sau gần 115 ngày, con hổ cái mang thai. Ngày 21/3 vừa qua hổ mẹ đã hạ sinh 2 chú hổ con màu trắng sọc khỏe mạnh.


Được biết hiện ở Việt Nam có khoảng 5 cặp hổ trắng (hay còn gọi cọp Bengal) đang được nuôi dưỡng tại các vườn thú, khu du lịch. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên có hổ trắng chào đời tại Việt Nam.

Theo Dantri

Bình luận
vtcnews.vn