Nghệ An di dời hơn 4.000 dân vùng lũ đến nơi an toàn

Thời sựThứ Bảy, 14/10/2017 07:46:00 +07:00

Đến cuối giờ chiều 13/10, Nghệ An đã di dời được 1.050 hộ với 4.149 người dân do bị lũ dâng gây cô lập.

Do mưa lớn và mực nước dâng cao liên tục ở các sông như: sông Con, sông Lam, sông Hiếu, sông Vinh... nhiều địa phương ở Nghệ An bị cô lập.

Đến cuối giờ chiều 13/10, UBND địa phương các huyện, xã đã phối hợp với lực lượng vũ trang di dời được 1.050 hộ dân với khoảng 4.149 người đến nơi tránh trú an toàn.

22308597_2121907891370079_3427418877618895203_n

Người dân TP Vinh phải di dời bằng phao cứu hộ.

Một số nơi có nguy cơ ngập lũ cao như huyện Tân Kỳ: 510 hộ/2.040 người, Quỳnh Lưu: 329 hộ/1.316 người, Anh Sơn: 20 hộ/82 người, Nghĩa Đàn: 96 hộ/384 người, thị xã Thái Hòa: 20 hộ/80 người, Tương Dương: 2 hộ/7 người;  Diễn Châu: 60 hộ/200 người; Hưng Nguyên: 13 hộ/40 người.

Riêng địa bàn TP Vinh, hàng trăm hộ dân ở ven đê sông Vinh (hay còn gọi là sông Cửa Tiền) thuộc khu vực phường Vinh Tân và Trung Đô hiện đang được thông báo sẵn sàng di dời đến nơi an toàn vì nếu lũ tràn về, nước sông dâng cao sẽ gây nguy cơ vỡ đê bất cứ lúc nào.

22449904_1093494680786795_1611715369187541229_n

Lực lượng Công an Nghệ An nỗ lực giúp dân di dời tài sản ra khỏi vùng lũ.

Tính đến cuối giờ chiều 13/10, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 5 xã đang bị cô lập, bao gồm: xã Hưng Nhân, Hưng Lợi, Hưng Lam (huyện Hưng Nguyên), xã Hương Sơn, Phú Sơn (huyện Tân Kỳ); có 1.322 hồ bị ngập nước, trong đó Hưng Nguyên 678 hồ, Quỳnh Lưu 530 hồ, Tân Kỳ 50 hồ và Thanh Chương 64 hồ.

Một số trường học ở khu vực huyện Hưng Nguyên, Thanh Chương và Nam Đàn bị ngập sâu trong nước, buộc các em học sinh phải nghỉ học.

Video: Nghệ An chìm trong biển nước do mưa lớn kéo dài

PHAN SÁNG
Bình luận
vtcnews.vn