Ngày mai xử vụ xông vào nhà giết 2 người chấn động Quảng Trị

Pháp luậtThứ Hai, 16/11/2015 05:40:00 +07:00

Án mạng chấn động Quảng Trị khiến 2 người trong một gia đình tử vong sẽ được đem ra xét xử phiên sơ thẩm vào ngày mai 17/11.

(VTC News) - Ngày mai 17/11, Tòa án Nhân dân Tỉnh Quảng Trị sẽ mở phiên sơ thẩm xét xử Hồ Chí Bảo - hung thủ gây ra vụ giết người cướp của chấn động hồi tháng 8.

Phiên xử dự kiến diễn ra trong một ngày tại hội trường Phòng Văn hóa thông tin huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị dưới sự điều hành của thẩm phán Võ Ngọc Mậu. Luật sư Trần Đức An được chỉ định bào chữa cho Hồ Chí Bảo.
Chân dung bị cáo Hồ Chí Bảo.
Chân dung bị cáo Hồ Chí Bảo. 

Theo đó, Hồ Chí Bảo bị Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Trị truy tố 2 tội danh Giết người, Cướp tài sản, khung hình phạt cao nhất dành cho Hồ Chí Bảo lên tới mức án tử hình.

PV VTC News sẽ dự phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Hồ Chí Bảo và cập nhật thông tin tại phiên tòa gửi đến độc giả.

Trước đó, vào ngày 7/8/2015 Hồ Chí Bảo đột nhập vào nhà anh Nguyễn Hòa tại khóm 4, thị trấn Khe Sanh để thực hiện ý đồ trộm cắp tài sản.

Trong lúc thực hiện hành vi trộm cắp Bảo bị chị Hồ Thị Tý (36 tuổi, vợ ông Nguyễn Hòa) phát hiện. Thấy thế, Bảo đã khống chế chị Tý và đâm nhiều nhát khiến người phụ nữ này tử vong. Thấy tiếng động, ông Nguyễn Văn Sắt (80 tuổi, bố chồng chị Tý) chạy ra thì bị Bảo đâm chết.

Sau khi giết hai người nói trên Bảo ôm tiền, vàng  lấy trong két sắt bỏ vào túi hòng tẩu thoát thì gặp chị Hồ Thị Thuận (nhân viên kế toán và là em gái chị Tý) chạy vào.

Chị Thuận đã van xin Bảo đừng ra tay giết mình nhưng Bảo vẫn tấn công khiến chị này bị thương. Trong lúc giằng co, chị Thuận đã nhanh chóng bế đứa trẻ (con chị Tý) vào nhà tắm khóa trái cửa.

Hai tiếng sau khi gây ra vụ án mạng chấn động Quảng Trị,  Bảo bị lực lượng công an bắt khi đang băng bó vết thương tại Bệnh viện Đa Khoa Hướng Hóa, Quảng Trị.

Theo cáo buộc, Bảo đã cướp được 2 dây chuyền và một nhẫn vàng cùng 46 triệu đồng, tổng cộng gần 100 triệu đồng. Chị Thuận bị thương tật 2% nhưng không đề nghị xử lý nên nhà chức trách không truy cứu trách nhiệm hình sự hành vi này của Bảo.

Bảo từng đậu vào Đại học Kiến trúc ở Đà Nẵng, học hết năm thứ 2 thì bỏ. Thời điểm gây án, Bảo đang chuẩn bị thi tốt nghiệp trường Trung cấp Y tế Quảng Bình.


Video: Thảm án kinh hoàng trong căn biệt thự

Nguyễn Văn Vương


Bình luận
vtcnews.vn