Ngày đăng ký dự thi: Sĩ tử mắc nhiều sai sót

Giáo dụcThứ Năm, 03/07/2014 12:38:00 +07:00

(VTC News) - Hầu hết các địa điểm thi đều cho biết thí sinh mắc khá nhiều sai sót khi đăng ký.

(VTC News) - Hầu hết các địa điểm thi đều cho biết thí sinh mắc khá nhiều sai sót khi đăng ký.


Hà Nội: Nhiều thí sinh nhầm lẫn


Nhiều phòng thi của ĐH Ngoại thương chỉ lác đác thí sinh đến làm thủ tục so với thực tế đăng ký. Thậm chí, một số thí sinh quên mang bằng tốt nghiệp phải viết giấy cam đoan.

Trong khi đó, thí sinh dự thi tại ĐH Công nghiệp Hà Nội là đạt tỉ lệ khá cao. Các phòng thi đều đông thí sinh đến đăng ký dự thi.

Trong ngày làm thủ tục dự thi, ông Phạm Văn Bổng - Phó Hiệu trưởng, Phó Ban chỉ đạo thi Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, một trong những hội đồng thi lớn nhất cả nước cho biết:

Năm 2014 trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tiếp tục tổ chức tuyển sinh theo kỳ thi ba chung của Bộ GD&ĐT, với 2 khối thi là A và D1.

Số lượng hồ sơ đăng ký dự thi là 43.851 hồ sơ, trong đó đợt 1 có 31 điểm thi với 920 phòng thi; huy động 3.995 cán bộ, nhân viên và sinh viên tham gia; trong đó 2.833 người tham gia trực tiếp công tác thi tuyển sinh, 162 công an, 1.000 sinh viên tình nguyện phục vụ thi tuyển sinh.

“Do số lượng hồ sơ nhiều nên một số Sở GD-ĐT nhập dữ liệu sai khối hoặc các thông tin khác của thí sinh. Nhà trường thực hiện điều chỉnh sai sót để bảo quyền lợi, nguyện vọng của thí sinh, thời gian đến hết môn thi thứ nhất” – Ông Bổng cho biết.

Cụ thể, khối A có 7 trường hợp thí sinh nhầm lẫn khối thi sang D1 đã được Hội đồng tuyển sinh điều chỉnh bổ sung vào phòng thi cuối của khối A theo đúng quy định. Khối D1 cũng có 7 trường hợp thí sinh nhầm lẫm khối thi sang A cũng đã được điều chỉnh bổ sung.


Đà Nẵng: Đông thí sinh làm thủ tục


Sáng 3/7, hơn 26.880 thí sinh dự thi đợt 1 vào các trường thành viên của ĐH Đà Nẵng đã đến 28 điểm thi để làm thủ tục đăng ký dự thi.

Theo đó, để đáp ứng cho 26.881 thí sinh (TS) đăng ký dự thi tại ĐH Đà Nẵng đợt 1, ĐH Đà Nẵng đã huy động gần 2.000 cán bộ, giảng viên, sinh viên năm cuối làm công tác coi thi, trong đó, chỉ có 25% là sinh viên năm cuối.
Sáng 3/7, hơn 26.880 thí sinh dự thi đợt 1 vào các trường thành viên của ĐH Đà Nẵng đã đến 28 điểm thi để làm thủ tục đăng ký dự thi. 
Tại các Hội đồng thi, ngoài việc nhắc nhở và sửa chữa những sai sót về họ tên, đối tượng, khu vực, ngày thi, mã ngành... trên giấy báo dự thi, các giám thị phòng thi đặc biệt nhắc nhở các TS lưu ý việc mang đồ dùng vào phòng thi.

Việc mang các thiết bị điện tử, điện thoại di động vào phòng thi cũng được nhắc kỹ nhất, vì đây là lỗi vi phạm thường xuyên xảy ra nhất và có số TS bị đình chỉ thi nhiều nhất trong những mùa tuyển sinh trước đây.

để đáp ứng cho 26.881 TS đăng ký dự thi tại ĐH Đà Nẵng đợt 1, ĐH Đà Nẵng đã huy động gần 2.000 cán bộ, giảng viên, sinh viên năm cuối làm công tác coi thi 
Theo PGS.TS Trần Văn Nam, Giám đốc ĐH Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh ĐH Đà Nẵng, năm nay số TS đến làm thủ tục dự thi đông nhất trong các năm trở lại đây. Đồng thời số lượng TS nộp hồ sơ ảo giảm mạnh, nên lượng TS vắng làm thủ tục, vắng thi đã giảm rất nhiều.

Quy Nhơn: Hơn 25.000 thí sinh dự thi

Từ 8h sáng 3/7, gần 25.500 thí sinh (TS) dự thi ở liên trường cụm thi TP Quy Nhơn (Bình Định), trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng đã đến hội đồng thi để làm thủ tục dự thi và xử lý những sai sót trong quá trình đăng ký dự thi của mình.
Thi đại học tại quy nhơn
Thí sinh dự thi đại học tại Quy Nhơn 
Theo số liệu tổng hợp của Hội đồng Cụm thi liên trường Quy Nhơn, sáng nay, đã có 27.429 TS (trong tổng số 33.076 TS đăng ký dự thi) đến làm thủ tục dự thi, đạt tỉ lệ 82,93%.

Trong đó, khối A có 20.912 TS (trong tổng số 25.292 TS đăng ký dự thi) đến làm thủ tục, đạt tỉ lệ 82,68%; khối A1 có 6.517 TS (trong tổng số 7.784 TS đăng ký), chiếm tỉ lệ 83,72%.

Riêng Trường Đại học Quy Nhơn có 9.008 TS (trong tổng số 10.377 TS đăng ký dự thi), đạt tỉ lệ 86,80%. Trong đó, khối A có 7.981 TS trong tổng số 9.213 TS làm thủ tục dự thi, chiếm 86,62%; khối A1 có 1.027 TS đến làm thủ tục (trong tổng số 1.164 TS đăng ký),tỉ lệ: 88,23%.

Theo ghi nhận, dù tiết trời ngày làm thủ tục dự thi khá nóng bức, nhưng ngay từ sáng sớm nay, rất đông thí sinh và người nhà đến đăng ký và chỉnh sai sót trên giấy báo dự thi.

Tại Hội đồng thi Trường ĐH Quang Trung, theo ghi nhận của phóng viên VTC News, số lượng TS chỉnh sửa sai sót trong giấy báo dự thu rất ít, cán bộ coi thi dành phần lớn thời gian để phổ biến kỹ, đầy đủ các quy định của quy chế cho TS; nhắc nhở các TS những vật dụng được phép mang vào phòng thi theo quy định.


Phạm Thịnh - Bửu Lân-  Tâm Lân

Bình luận
vtcnews.vn