Ngập lụt sau mưa lớn, nhiều khu vực tại Đà Nẵng bị cô lập

Tin nhanh 24hThứ Hai, 10/10/2022 11:42:50 +07:00
(VTC News) -

Mưa lớn kéo dài từ đêm 9/10 đến sáng 10/10 khiến nhiều khu vực ở Đà Nẵng bị ngập, cô lập, 29 điểm trường phải cho học sinh nghỉ học.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự Đà Nẵng, tính đến 8h ngày 10/10, có 4/11 xã tại huyện Hòa Vang bị ngập úng do mưa lớn kéo dài từ đêm 9 đến sáng 10/10.

Cụ thể, tại xã Hòa Bắc có các thôn Lộc Mỹ, thôn Nam Yên và thôn An Định bị ngập, chia cắt. Tại xã Hòa Liên, nước lớn gây ngập cục bộ các thôn Trung Sơn, Hiền Phước, Trường Định. Tại xã Hòa Phong, nước sông Túy Loan dâng cao, vùng rau Túy Loan, ớt Bồ Bản cũng bị ngập.

Ngập lụt sau mưa lớn, nhiều khu vực tại Đà Nẵng bị cô lập - 1

Nước sông Túy Loan lên nhanh, nhiều khu vực tại Hòa Vang bị ngập.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự Đà Nẵng đề nghị các địa phương sẵn sàng phương án phòng chống lũ, lũ quét và sạt lở đất, rà soát các khu dân cư tại vùng trũng thấp, có kế hoạch sơ tán dân đến nơi an toàn.

Cũng do mưa lớn kéo dài, trong ngày 10/10, nhiều trường học trên địa bàn huyện Hòa Vang phải cho học sinh nghỉ học.

Theo ông Lê Văn Hoàng, Trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, mưa lớn kéo dài từ tối 9 đến sáng 10/10 khiến nhiều trường bị ngập, nước tràn vào sân và lớp học.

Được sự đồng ý của Sở GD-ĐT, các trường trên địa bàn huyện chủ động căn cứ tình hình thực tế để quyết định cho học sinh nghỉ nhằm đảm bảo an toàn. Hiện có 29 điểm trường của huyện phải cho học sinh nghỉ học. Trong đó 5 trường đang bị ngập. Các trường còn lại là do nước ngập cục bộ tại các tuyến đường khiến học sinh không đến trường được”, ông Hoàng cho biết.

Ngập lụt sau mưa lớn, nhiều khu vực tại Đà Nẵng bị cô lập - 2

Các trường học tranh thủ dọn vệ sinh ngay khi nước rút.

Theo Trưởng phòng GD-ĐT huyện Hòa Vang, các trường bị ngập hầu hết nằm tại các xã như Hòa Nhơn, Hòa Bắc, Hòa Liên, Hòa Khương.

Cũng trong sáng nay, các trường chủ động dọn vệ sinh với phương châm nước rút đến đâu thì dọn đến đó nhằm kịp thời đón học sinh trở lại sớm nhất.

CHÂU THƯ
Bình luận
vtcnews.vn