Ngàn người tiễn đưa ông Võ Trần Chí về nơi an nghỉ

Thời sựChủ Nhật, 20/11/2011 07:13:00 +07:00

(VTC News) – Trong niềm tiếc thương vô hạn, lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã đưa linh cữu đồng chí Võ Trần Chí về nơi an nghỉ cuối cùng.

(VTC News) – Trong niềm tiếc thương vô hạn, các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã đưa linh cữu đồng chí Võ Trần Chí về nơi an nghỉ cuối cùng…

Đúng 5h30 sáng 20/11/2011, BCH Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN VN, Chính phủ và Quốc hội nước CHXHCN VN, Thành ủy – HĐND và UBND TP.HCM đã tổ chức lễ truy điệu đồng chí Võ Trần Chí – nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư thành ủy TP.HCM theo nghi thức lễ tang cấp Nhà nước.

Toàn bộ các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, TP.HCM có mặt từ rất sớm (Ảnh: N.D) 

Uỷ viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Lê Hồng Anh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải cùng lãnh đạo Chính phủ, UB TWMTTQ VN, các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Thành ủy – HĐND và UBND TP.HCM đã có mặt trong giờ phút cuối cùng để tiễn đưa đồng chí Võ Trần Chí.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đọc điếu văn tiễn biệt đồng chí Võ Trần Chí (ảnh: N.D) 

Thay mặt BTC lễ tang Nhà nước, đồng chí Lê Hồng Anh – Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đọc điếu văn ôn lại quá trình hoạt động cách mạng anh dũng, kiên cường của nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Điếu văn của đồng chí Lê Hồng Anh có đoạn viết: “Trong 10 năm đứng đầu Đảng bộ TP.HCM ở thời kỳ đầu thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, đồng chí Võ Trần Chí đã để lại nhiều dấu ấn trong sự phát triển của TP.HCM, trong đó có thành quả và kinh nghiệm của Khu chế xuất Tân Thuận, xóa đói giảm nghèo, đền liệt sĩ Bến Dược – Củ Chi, đền tưởng niệm các vua Hùng…”

Phu nhân và đại diện gia đình đồng chí Võ Trần Chí đọc lời cảm tạ BTC lễ tang Nhà nước (ảnh: N.D) 

Trong suốt cuộc đời của mình, dù trên cương vị nào, hoàn cảnh nào, đồng chí Võ Trần Chí luôn tỏ rõ phẩm chất, bản lĩnh chính trị và năng lực lãnh đạo của mình, nhiệt tình, lạc quan vượt qua khó khăn, bình dị, cởi mở, chân tình, khiêm tốn, lắng nghe và luôn thương yêu đồng chí, đồng đội, nhân ái và nghĩa tình với đồng bào…

Đồng chí Lê Hồng Anh và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiễn đưa linh cữu đồng chí Võ Trần Chí (ảnh: N.D) 

Chỉ trong 2 ngày tổ chức lễ viếng, đã có hơn 650 đoàn khách gồm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận tổ quốc VN, lãnh đạo các địa phương trong cả nước, các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, xí nghiệp, bạn bè quốc tế đã đến viếng và chia buồn cùng gia quyến.

Hàng ngàn người dân TP.HCM đã đứng chật cứng 2 bên Hội trường TP.HCM để tiễn đưa ông (ảnh: N.D) 

Đúng 6h15 sáng, lễ di quan, an táng đồng chí Võ Trần Chí được bắt đầu, Đích thân đồng chí Lê Hồng Anh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân và Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải đã cùng đưa linh cữu đồng chí Võ Trần Chí ra xe tang về nơi an nghỉ cuối cùng.

Lễ an táng đồng chí Võ Trần Chí được tổ chức ngay sau đó tại Nghĩa trang TP.HCM (ảnh: N.D) 

Bên ngoài Hội trường TP.HCM, hàng ngàn người dân TP.HCM và nhiều tỉnh, TP lân cận đã chờ sẵn sàng để cùng vĩnh biệt 1 người con ưu tú của đất nước, người Đảng viên, chiến sĩ Cộng sản kiên cường của tổ quốc.

Lễ an táng đồng chí Võ Trần Chí được tổ chức ngay sau đó tại Nghĩa trang TP.HCM.

Việt Dũng

Bình luận
vtcnews.vn