Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ vốn doanh nghiệp

Tài chínhThứ Sáu, 05/05/2023 18:43:41 +07:00
(VTC News) -

Phó Thống đốc NHNN cho biết hạ lãi suất mang ý nghĩa thiết thực cho doanh nghiệp và nền kinh tế, do đó chính sách hạ lãi suất sẽ được thực hiện quyết liệt.

Tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều 5/5, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú cho biết, NHNN đã triển khai 8 chính sách trong 4 tháng đầu năm liên quan đến việc hỗ trợ doanh nghiệp. 

Thứ nhất là chính sách tiền tệ đảm bảo ổn định tỷ giá giữa đồng Việt Nam và đồng USD.

Thứ hai là dư địa tín dụng cho nền kinh tế năm nay khoảng 14,5%, để đảm bảo thúc đẩy nền kinh tế phát triển.

Thứ ba là đảm bảo thanh khoản ở các tổ chức tín dụng một cách tích cực.

Thứ tư là tạo điều kiện cho thị trường bất động sản trên thị trường trái phiếu (tăng trưởng tín dụng cho bất động sản cao, khoảng 9,78%).

Thứ năm là gói hỗ trợ 120 nghìn tỷ đồng cho kinh tế bất động sản và rất nhiều các gói khác mà các ngân hàng thương mại đang thực hiện.

Thứ sáu là giải pháp giãn, hoãn nợ cho các doanh nghiệp đang gặp khó khăn.

Thứ bảy là chỉ đạo tất cả các ngân hàng thương mại cắt giảm chi phí để hỗ trợ cho doanh nghiệp.

Thứ tám là hạ lãi suất.

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ vốn doanh nghiệp - 1

Từ đầu năm 2023 đến nay, NHNN đã thực hiện 8 chính sách liên quan đến việc hỗ trợ vốn doanh nghiệp.

“Trong 8 giải pháp nêu trên, giải pháp hạ lãi suất được NHNN thực hiện tích cực bằng 2 lần giảm lãi suất điều hành. Các ngân hàng thương mại cũng rất chủ động, tích cực và cũng đã có 2 đợt giảm lãi suất tính từ đầu năm đến nay.

Trong thời gian tiếp theo, NHNN sẽ tiếp tục thực hiện chính sách hạ lãi suất dựa vào đánh giá tình hình kinh tế trong nước cũng như quốc tế, đồng thời sẽ đưa ra định hướng cụ thể cho các ngân hàng thương mại về việc giảm lãi suất cho vay”, Phó Thống đốc Đào Minh Tú nói.

Phó Thống đốc cũng đưa ra những con số thể hiện sự lạc quan cho nền kinh tế như: lãi suất huy động chung của tất cả các tổ chức tín dụng đã giảm khoảng 1 - 1,2%, còn lãi suất cho vay đã giảm khoảng 0,5 - 0,65%. Riêng ở các ngân hàng thương mại có vốn nhà nước có biên độ giảm tích cực hơn, lãi suất huy động giảm 1 - 1,5%, còn lãi suất cho vay giảm từ 1,5 - 2%.

Theo thống kê của NHNN, lãi suất bình quân của các khoản tiền gửi mới là 6 - 6,1%, còn lãi suất những khoản tiền cho vay mới là khoảng 9 - 9,2%. Những con số này cho thấy tốc độ giảm lãi suất khá tích cực trong thời gian vừa qua.

Trong thời gian tới, NHNN sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định giá trị đồng tiền, đảm bảo sự hài hòa về lãi suất. Điều hành lãi suất trên tinh thần vận động, chỉ đạo các ngân hàng thương mại tiếp tục cắt giảm chi phí để có thể tạo điều kiện tốt nhất hạ lãi suất cho các doanh nghiệp và người dân vay vốn.

Đối với việc còn một số tổ chức tín dụng còn cho vay mức lãi suất cao, NHNN đã xem xét, can thiệp, chỉ đạo, và tùy theo năng lực tài chính của các tổ chức tín dụng để đưa ra cách tính lãi suất riêng nhưng có tính thống nhất của toàn hệ thống ngân hàng.

Công Hiếu
Bình luận
vtcnews.vn