Ngắm siêu xe mạnh nhất thế giới, giá gần 49 tỷ đồng

XeThứ Hai, 22/07/2019 17:45:00 +07:00

Lotus Evija 2020 là mẫu siêu xe mạnh nhất thế giới hiện nay. Để sở hữu nó, khách hàng phải chi ra số tiền 2,1 triệu USD (tương đương 48,678 tỷ đồng).

Lotus-Evija-1

Được biết, chỉ có Lotus Evija 2020 được bán ra trên toàn cầu. Siêu xe này được giao đến tay khách hàng vào cuối năm nay với giá 2,1 triệu USD (tương đương 48,678 tỷ đồng). Khách hàng đặt trước phải cọc số tiền 300.000 USD.

Lotus-Evija-2

Sức mạnh của Lotus Evija 2020 đến từ 4 mô tơ điện, sản sinh tổng công suất 2.000 mã lực, mô-men xoắn cực đại 1.700 Nm. Với sức mạnh đáng nể, siêu xe thể thao này chỉ mất gần 3 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h, vận tốc tối đa 320 km/h.

Lotus-Evija-3 3

Mỗi khi sạc đầy, Lotus Evija có thể di chuyển được quãng đường 400 km/h. Khi sử dụng hệ thống sạc nhanh với công suất 350 kW, Evija chỉ mất 18 phút để sạc từ 0-100% pin.

Lotus-Evija-5 5

Lotus Evija 2020 sử dụng khung xe liền khối, được làm từ sợi carbon siêu nhẹ. Kích thước của Evija lần lượt là 4.459x2.000x1.122 mm, trọng lượng 1.680 kg.

Lotus-Evija-6 5

Evija 2020 được Lotus trang bị vành hợp kim magiê. Bánh trước đường kính 20 inch, còn số đo vành sau là 21 inch. Xe sử dụng lốp Pirelli Trofeo R, phanh đĩa gốm carbon AP Racing.

Lotus-Evija-7 7

Phần đầu xe nổi bật với đèn pha nhỏ gọn, gờ chắn bùn nhô cao tạo nên vẻ hầm hố.

Lotus-Evija-8 7

Bộ khuếch tán gió sau cỡ lớn kết hợp cùng đèn hậu dạng LED giúp đuôi xe thu hút mọi ánh nhìn. Logo Lutus phía sau có thể phát sáng.

Lotus-Evija-9 9

Theo khẳng định của hãng xe Anh quốc, Evija 2020 là mẫu xe hơi đầu tiên sử dụng đèn pha bằng laser.

Lotus-Evija-10 9

Evija 2020 được Lotus loại bỏ gương chiếu hậu. Thay vào đó, nó sẽ được trang bị 2 camera ở đôi bên. Camera này sẽ tự động bật khi xe mở khóa. Hình ảnh ghi lại từ 2 camera này và 1 chiếc gắn trên nóc sẽ được truyền tới 3 màn hình trong xe.

Lotus-Evija-11 10

Nội thất của Lotus Evija 2020 có nhiều chi tiết được làm từ sợi carbon. Ghế ngồi được bọc da Alcantara, khung ghế bằng sợi carbon.

Lotus-Evija-12 11

Vô lăng được bọc da Alcantara, tích hợp các nút bấm chức năng. Bảng điều khiển trung tâm gồm nhiều nút cảm ứng hình lục giác.

Lotus-Evija-13 12

 

Tuấn Hữu
Bình luận
vtcnews.vn