Ngắm hoa 'khủng' tại TP.HCM

Thời sựThứ Ba, 05/02/2013 11:18:00 +07:00

(VTC News)- Giá đến 14 triệu nhưng Lan Hồ Điệp vẫn được xem là loại hàng có thể "cháy" trong mùa hoa tết năm nay.

(VTC News)- Giá đến 14 triệu nhưng Lan Hồ Điệp vẫn được xem là loại hàng có thể "cháy" trong mùa hoa tết năm nay.

Tết năm nay TPHCM tổ chức 68 chợ hoa nằm rải khắp các quận, huyện.  Theo ghi nhận của VTC News sau hai ngày khởi động lễ hội hoa tết Quý Tỵ, 68 chợ hoa này  rất đa dạng về chủng loại hoa kiểng, dáng và thế đứng.

 

68 chợ hoa vẫn đìu hiu sau hai ngày khởi động (Ảnh: PN) 


Tại công viên 23/9 một trong những điểm hoa lớn nhất, hàng chục gian hàng được dựng lên với số lượng lớn hoa kiểng với nhiều loại có giá trị đủ dáng, thế đứng và kích thước.

Trong số những loài hoa được trưng bày tại công viên 23-9 có số lượng lớn có thể kể đến mai, đào, cúc, lan, quất (tắc)…..

Theo khảo sát của PV lượng khách đến với chợ hoa này khá ít, đa phần hành khách đến chỉ thưởng thức xem hoa nhiều hơn là mua.

 Khách hàng đến xem hoa nhiều hơn mua (Ảnh: PN)

Nguyên nhân chủ yếu theo những chủ gian hàng kinh doanh hoa kiểng cho biết là do vẫn còn khá sớm, nhiều người sợ mua “hớ” nên chủ yếu khảo sát giá cả. Phần khác lớn hơn là do năm nay kinh tế khó khăn, người dân thắt chặt chi tiêu.

Chú Mười một nghệ nhân hoa có tiếng vùng Chợ Lách (Bến Tre) chia s: “Dù hoa năm nay bán giá không cao, thậm chí một sloại còn giảm nhưng khách liên tục hgiá”.Tuy vậy, đa phần chủ hoa vẫn không phá giá.

“Ngày 26 trở lên người dân bắt đầu mua nhiều, nên phải chờ đợi. Nếu sức mua tăng tôi sẽcung hàng tiếp còn không thì chỉ cố bán cho hết rồi về quê, coi như một năm công cốc”, chú Mười lo lắng.

Hoa cúc năm nay giá rnhưng vẫn ế hơn so với mọi năm (Ảnh: PN) 
 

Gần gian hàng hoa cúc của chú Mười là gian hàng mai của một số nghệ nhân đến từ Thủ Đức. Họ cho hay, năm nay do ảnh hưởng của những đợt rét hại cùng với năm nhuận thời tiết “không chiều lòng người” khiến số lượng mai bung nỡ quá nhiều. Số lượng mai cầm cự đến tết thì quá ít khiến nguồn cung giảm mạnh. Tuy nhiên không vì thế mà giá mai tăng vì chất lượng mai năm nay không được như mọi năm khi ít nụ và hoa nhỏ.

 

Mai rớt giá.... 

 Hoa đào lên ngôi..

Trong khiđó, năm nay thời tiết miền Bắc thuận lợi, đào tuôn vào nam ào ạt lại có chất lượng hoa và hình dáng thế đứng khá bắt mắt, giá phải chăng khiến nỗi lo của người trồng mai tăng lên gấp bội.

Dù vậy anh Đức một chủ hàng mai vẫn hi vọng, “Dù mai không được như mọi năm, xong tôi vẫn tin rằng mai sẽ bán hết trong những ngày tới, người miền Nam rất chuộng mai…” anh Đức nhận định.

Ngoài tình trạng mai rớt giá, đào lên ngôi thì hoa lan được người dân thành phưa chuộng.

Tại một số gian hàng hoa Lan Hồ Điệp, Địa Lan.. đến từ Đà Lạt có lượng khách đến xem và mua rất nhiều, dù chậu hoa có giá đến 14 triệu đồng nhưng nhiều người vẫn vui vẻ móc “hầu bao” đặt hàng.

 

 Giá đến 14 triệu nhưng Lan Hồ Điệp vẫn được xem là loại hàng có th "cháy" trong mùa hoa tết năm nay

 Hoa Lan Hồ Điệp

Ngoài chợ hoa 23/9, tại công viên Lê Văn Tám đa phần các gian hàng hoa kiểng đến từ các tỉnh miền tây như Đồng Tháp, Bến Tre, Tiền Giang… cũng được bày trí rất bắt mắt, đa dạng. Tuy nhiên lượng khách đến khá vắng. Cùng với đó là một số điểm khác VTC News ghi nhận được như làng hoa Gò Vấp, Công viên Tao Đàn, Công viên Hoàng Văn Thụ… vẫn khá đìu hiu.


Trước nguy cơ tay trắng sau một năm cật lực lao động, hầu hết các chủ gian hàng vẫn lạc quan cho rằng còn quá sớm, và hi vọng sức mua sẽ tăng trong những ngày sắp tới.



 

Phạm Nguyễn

 

Bình luận
vtcnews.vn