Nga trình làng máy bay không người lái diệt xe tăng siêu hiện đại

Thế giớiThứ Năm, 18/02/2016 08:39:00 +07:00

Quân đội Nga mới đây đã trình làng một loại máy bay không người lái có khả năng phóng tên lửa chống xe tăng.

(VTC News) - Quân đội Nga mới đây đã trình làng một loại máy bay không người lái có khả năng phóng tên lửa chống xe tăng.

Những chiếc siêu UAV này được phát triển bởi công ty UIMC, một chi nhánh của Tập đoàn Công nghệ quốc gia Nga phát triển và được chính thức giới thiệu trong hội nghị công nghệ quân sự diễn ra vào ngày hôm qua ở Moscow. 
Nga trình làng máy bay không người lái mới
Nga trình làng máy bay không người lái mới 
“Những chiếc UAV này có thể xác định tọa độ mục tiêu nhờ hệ thống định vị vệ tinh GLONASS, đồng thời chúng có thể tiêu diệt xe tăng, xe bọc thép bằng hệ thống tên lửa đựợc trang bị bên mình”, UIMC cho biết.

Chia sẻ về 'đứa con' của mình, Sergey Skokov, giám đốc điều hành UIMC cho biết: “Phi đội UAV của chúng tôi có khả năng hoạt động độc lập. Chúng có thể đảm nhận nhiệm vụ trinh sát, tuần tra, cung cấp thông tin để vẽ bản đồ và đặc biệt là tiến hành các hoạt động quân sự”.

Đây là năm đầu tiên hội nghị công nghệ quân sự diễn ra với sự quy tụ của hàng lọat các công ty Nga có tiếng trong ngành công nghệ quốc phòng.

Song Hy
(theo Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn