Nga tiết lộ hai mẫu tàu sân bay thay thế Mistral

Thế giớiChủ Nhật, 21/06/2015 11:56:00 +07:00

Các tàu sân bay trực thăng Priboy và Lavina do Nga chế tạo sẽ thay thế các tàu lớp Mistral của Pháp

(VTC News) - Các tàu sân bay trực thăng Priboy và Lavina do Nga chế tạo sẽ thay thế các tàu lớp Mistral của Pháp.

Bộ Quốc phòng Nga đã tiết lộ thiết kế của một lớp tàu tấn công đổ bộ mới tại Diễn đàn quân sự Army 2015 diễn ra ở ngoại ô thủ đô Matxcơva tuần qua, theo Sputnik.
 hình tàu đổ bộ
mới của Nga trong triển lãm quân sự Army-2015 
Bộ Quốc phòng Nga đang dự tính dùng các tàu này để thay thế các tàu lớp Mistral của Pháp sau thương vụ mua bán bị ngưng trệ giữa hai nước.

Tàu đổ bộ Priboy mới sẽ có lượng giãn nước đạt 14.000 tấn, với chiều dài 165m, rộng 25m đồng thời có khả năng chở 8 trực thăng, 600 lính thủy đánh bộ cùng 40 đến 60 xe bọc thép.

Viện thiết kế Nevsky có trụ sở tại St. Petersburg cho biết việc chế tạo tàu mới dự kiến sẽ bắt đầu vào năm 2016.

Bên cạnh đó, trung tâm nghiên cứu quốc gia Krylov của Nga cũng cho biết đang phát triển một mẫu tàu đổ bộ chở trực thăng khác có tên gọi là Lavina, sẽ có kích cỡ lớn hơn và tốc độ nhanh hơn các tàu lớp Mistral của Pháp.

Tàu chở trực thăng Lavina mới này sẽ có lượng giãn nước lên đến 24,000 tấn, trong khi Mistral là 21,300 tấn. Tốc độ tối đa của Lavina sẽ là 22 hải lý/h, còn Mistral có tốc độ tối đa 19 hải lý/h.

Tương tự như Mistral, tàu Lavina có thể chở 16 trực thăng, 50 xe bọc thép và 6 tàu nhỏ hơn, trong khi Mistral chỉ mang được 4 tàu, theo RT.

Matxcơva và Paris đã ký bản hơp hồng trị giá 13 tỷ USD năm 2011, theo đó Pháp sẽ bán 2 tàu sân bay lớp Mistral cho Nga. 

Tuy nhiên, quá trình bàn giao bị đình trệ sau khi Pháp chỉ trích Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng ở miền đông Ukraine. 

Minh Lý (Theo Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn