Nga không tìm cách bảo vệ chế độ Syria với mọi giá

Thế giớiThứ Bảy, 22/12/2012 08:12:00 +07:00

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định nước này không cố bảo vệ chế độ Syria bằng mọi giá.

Phát biểu tại cuộc họp báo kết thúc cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ 30 diễn ra tại Brussels, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định nước này không cố bảo vệ chế độ Syria bằng mọi giá và mong muốn có một chính phủ được bầu ra một cách dân chủ tại Syria.

 
Tuy nhiên, Tổng thống Nga cho rằng chỉ có thể đạt được sự chuyển giao thông qua quá trình đàm phán.

Tổng thống Nga Putin 
 
Ông cũng nhấn mạnh: “Thỏa thuận hòa bình về vấn đề Syria đã đạt được tại Geneva (Thụy Sỹ) cần đảm bảo việc bảo vệ các nhóm thiểu số và tôn giáo ở Syria”.

Theo Tổng thống Putin, Nga không bảo vệ cho chính quyền hiện tại ở Syria và mong muốn chứng kiến sự ổn định tại khu vực xung quanh biên giới Syria.

Tuy nhiên, Nga cũng cảnh bảo không có ý định thay đổi lập trường phản đối các biện pháp trừng phạt quốc tế nhằm vào Syria.

Theo Vietnam+

Bình luận
vtcnews.vn