Nga - Mỹ nói gì về các phe ở Syria?

Thế giớiThứ Ba, 18/06/2013 10:23:00 +07:00

(VTC News) - Truyền thông Nga, Mỹ nói tổng thống hai nước "đạt được một số đồng thuận" về vấn đề Syria và Iran.

(VTC News) - Truyền thông Nga, Mỹ nói tổng thống hai nước "đạt được một số đồng thuận" về vấn đề Syria và Iran. 

Trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh của các nước công nghiệp phát triển G8 đang diễn ra ở Ireland, Tổng thống Putin và Tổng thống Obama đã có cuộc họp kéo dài 2 tiếng bàn về vấn đề Syria.

Nhà Trắng trích lại phát biểu của Tổng thống Obama: "Đối với Syria, chúng tôi (Mỹ và Nga) có những quan điểm khác nhau nhưng cùng chia sẻ sự quan tâm đến giải pháp giảm bạo lực, đảm bảo các vũ khí hóa học sẽ không được sử dụng. Chúng tôi luôn cố gắng để giải quyết vấn đề mà không cần đến vũ lực".

tổng thống nga mỹ
Tổng thống Obama và Tổng thống Putin trong cuộc đối thoại song phương bên lề Hội nghị thượng đỉnh G8 ở Ireland 

Trong khi đó, Tổng thống Putin cũng đưa ra những đánh giá tương tự người đồng cấp của mình: "Quan điểm của chúng tôi vẫn chưa đồng nhất nhưng chúng tôi cùng có ý định chấm dứt bạo lực và các tội ác đang xảy ra hàng ngày ở Syria. Giải quyết các vấn đề thông qua các biện pháp hòa bình".

Ngoài ra, ông Putin còn tiết lộ với các phóng viên sau cuộc họp với Tổng thống Mỹ rằng 2 người đã đồng ý đưa 2 phe ở Syria đến bàn đàm phán ở Geneva.

Cuộc đối thoại giữa 2 Tổng thống nằm bên lề Hội nghị thượng đỉnh G8 đang diễn ra ở Bắc Ireland.

tổng thống nga mỹ
Mặc dù chưa đồng nhất quan điểm nhưng cả 2 nhà lãnh đạo đều muốn chấm dứt bạo lực ở Syria bằng các phương pháp hòa bình

Trước đó, Mỹ đã tuyên bố sẽ hỗ trợ cho phe nổi dậy của Syria, bao gồm cả hỗ trợ quân sự trong bối cảnh Washington cáo buộc quân đội chính phủ Assad đã vượt ranh giới đỏ - sử dụng vũ khí hóa học trong quá trình xung đột.

Ngay lập tức, quyết định này đã gặp phải sự phản đối của Nga và một số quan chức Matxcơva tỏ ra 'hoài nghi' về các bằng chứng cáo buộc của Mỹ đối với quân đội Assad.

Bên cạnh vấn đề Syria, trong cuộc thảo luận kéo dài 2  tiếng, 2 nhà lãnh đạo còn đề cập đến một số vấn đề khác như Iran, an ninh hạt nhân, chống phổ biến vũ khí hạt nhân, an ninh mạng và hợp tác trong công tác chống khủng bố.

Giải Nhi

Bình luận
vtcnews.vn