Neymar bật khóc, kể cảm giác suýt bị liệt

Thể thaoThứ Sáu, 11/07/2014 05:05:00 +07:00

Chấn thương cột sống trong trận tứ kết thắng Colombia khiến Neymar bị loại khỏi vòng chiến đấu trong thời gian còn lại của World Cup 2014.

Chấn thương cột sống trong trận tứ kết thắng Colombia khiến Neymar bị loại khỏi vòng chiến đấu trong thời gian còn lại của World Cup 2014.

Anh được dự báo phải nằm bất động vài tuần để cố định vết rạn đốt sống. Hôm 5/7 tiền đạo của Brazil đã phải nằm trên cáng và được đưa về nhà ở Sao Paulo bằng trực thăng. Tuy nhiên, tiền đạo này sau đó hồi phục nhanh hơn dự kiến và đã đi lại bình thường khi trở lại đại bản doanh tuyển Brazil hôm qua.


"Chúa đã phù hộ tôi. Nếu điểm va chạm cao hơn khoảng hai centimet, tôi có thể đã bị liệt và phải ngồi xe lăn", ngôi sao người Brazil chia sẻ trong nước mắt.
Neymar vừa khóc vừa chia sẻ khoảnh khắc khủng khiếp trong sự nghiệp
Neymar cũng tiết lộ cầu thủ Colombia lên gối khiến anh dính chấn thương là Juan Zuniga có gọi điện để xin lỗi. Nhưng Neymar dường như không có ý bỏ qua cú va chạm khiến anh dính chấn thương.


"Tôi không ghét anh ta. Tôi cũng không ác cảm hay thù hận gì", Neymar chia sẻ. "Nhưng tôi không cảm thấy gì hết. Rất khó khăn để nói về pha tranh chấp diễn ra trong thời điểm quan trọng đến vậy với sự nghiệp của tôi. Tôi không nói anh ta chủ ý làm tôi chấn thương, nhưng những ai hiểu bóng đá đều hiểu rằng đó không hề là một pha tranh chấp thông thường".

Vắng tiền đạo số một, bên cạnh thủ lĩnh hàng thủ Thiago Silva, Brazil hứng chịu thảm bại nặng nề nhất lịch sử khi thua Đức với tỷ số 1-7 ở bán kết.
Neymar tâm sự về chấn thương tước mất cơ hội đá bán kết của anh
Do đội nhà không có cơ hội dự trận chung kết, Neymar hôm qua tuyên bố anh sẽ cổ vũ cho Argentina - đội bóng có hai đồng đội thân thiết ở Barca là Lionel Messi và Javier Mascherano, trong trận cầu ở Maracana chủ nhật này.

"Tôi mong Argentina vô địch World Cup lần này", Neymar phát biểu khi trở lại thăm đại bản doanh tuyển Brazil ở Rio de Janeiro hôm qua. "Messi đã có gần như đủ mọi danh hiệu và tôi nghĩ anh ấy xứng đáng có thêm chức vô địch World Cup vì tất cả những gì anh ấy đã làm cho thế giới bóng đá. Messi là bạn và đồng đội của tôi ở câu lạc bộ. Tôi chúc anh ấy những gì tốt đẹp nhất".

Theo VNE
Bình luận
vtcnews.vn