Nếu không kích hoạt thẻ tín dụng, có bị mất phí?

Tài chínhThứ Ba, 05/12/2023 05:38:00 +07:00
(VTC News) -

Nếu không kích hoạt thẻ tín dụng, khách hàng vẫn phải trả phí phát hành thẻ và phí thường niên.

Thẻ tín dụng được nhiều người lựa chọn bởi tính năng chi tiêu trước trả sau. Tuy nhiên, sau khi mở thẻ nhiều khách hàng không kích hoạt thẻ vì không có nhu cầu sử dụng. Vậy không kích hoạt thẻ tín dụng có bị mất phí không?

Tại sao cần kích hoạt thẻ tín dụng?

Thẻ tín dụng cho phép người dùng thanh toán các chi tiêu mua sắm và tận hưởng thời gian miễn lãi lên đến 45 ngày. Để sử dụng thẻ tín dụng, khách hàng phải kích hoạt thẻ sau khi đã được ngân hàng phê duyệt và cấp hạn mức tín dụng. Việc kích hoạt thẻ tín dụng là bước xác nhận với ngân hàng việc khách hàng đã bắt đầu sử dụng thẻ.

Không kích hoạt thẻ tín dụng có bị mất phí?

Theo thông tin từ ngân hàng, khi mở thẻ tín dụng nếu không kích hoạt thẻ thì khách hàng vẫn mất những khoản phí cơ bản là phí phát hành và phí thường niên.

- Phí phát hành thẻ: Dù khách hàng không kích hoạt thẻ thì cũng đã thực hiện yêu cầu mở thẻ. Do đó, khách hàng vẫn cần chi trả phí phát hành thẻ. Mức phí này tùy theo quy định của từng ngân hàng, dao động từ 100.000 - 1.000.000 đồng.

- Phí thường niên: Đây là khoản phí bắt buộc chủ thẻ phải trả cho ngân hàng mỗi năm để duy trì thẻ. Phí thường niên phụ thuộc vào từng sản phẩm thẻ tín dụng và quy định của ngân hàng,dao động trong khoảng 100.000 - 1.000.000 đồng/năm.

Không kích hoạt thẻ, khách hàng vẫn phải trả phí phát hành thẻ và phí thường niên. (Ảnh minh họa)

Không kích hoạt thẻ, khách hàng vẫn phải trả phí phát hành thẻ và phí thường niên. (Ảnh minh họa)

Những bất lợi khi không kích hoạt thẻ tín dụng

Thông thường sau khi nhận được thẻ thẻ tín dụng, khách hàng cần kích hoạt thẻ sớm. Bởi, nếu để quá thời hạn mà thẻ tín dụng vẫn chưa được kích hoạt thì thẻ sẽ bị mất hiệu lực và không có giá trị sử dụng.

Trong vòng 12 - 180 ngày nếu không kích hoạt sử dụng thẻ, thẻ sẽ bị chấm dứt và tiêu hủy. Lúc này, nếu muốn sử dụng thẻ tín dụng mới, khách hàng phải làm lại thẻ và mất khá nhiều thời gian và chi phí phát hành thẻ.

Cách kích hoạt thẻ tín dụng

Để kích hoạt thẻ tín dụng, khách hàng có thể sử dụng 1 trong 3 cách sau:

Cách 1: Đến cây ATM

Bước 1: Đưa thẻ vào máy ATM theo chiều mũi tên và chọn ngôn ngữ phù hợp.

Bước 2: Nhấn “Tiếp tục” và nhập mã PIN cho thẻ tín dụng được ngân hàng cung cấp

Bước 3: Chọn tính năng “Đổi mã PIN”

Bước 4: Nhập mã PIN mới lần 1, xác nhận lại mã PIN mới lần 2 và ấn “Enter” để hoàn thiện.

Bước 5: Bạn nhận thẻ và hoàn thành kích hoạt thẻ

Cách 2: Gọi điện đến tổng đài ngân hàng

Khách hàng có thể kích hoạt thẻ tín dụng bằng cách gọi điện đến tổng đài ngân hàng phát hành thẻ. Nhân viên tư vấn sẽ hướng dẫn từng bước cụ thể để kích hoạt thẻ tín dụng sớm nhất.

Cách 3: Gửi SMS

Người dùng có thể kích hoạt thẻ bằng cách nhắn tin theo cú pháp được quy định cho mỗi loại thẻ tín dụng. Khi tin nhắn gửi lên hệ thống, bên ngân hàng sẽ liên hệ lại để xác nhận và tư vấn để kích hoạt thẻ tín dụng nhanh chóng.

Bằng Lăng(tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn