Nạn nhân thứ 2 tử vong sau vụ sạt lở ở đèo Prenn

Tin nhanh 24hChủ Nhật, 18/06/2023 13:39:39 +07:00

Ông Nguyễn Hồng Phi được lực lượng cứu nạn cứu, đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Ngày 18/6, lãnh đạo UBND TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng xác nhận nạn nhân thứ 2 trong vụ sạt lở khi thi công đèo Prenn ở Đà Lạt đã tử vong.

Nạn nhân tên ông Nguyễn Hồng Phi (55 tuổi, ngụ phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM).

Khoảng 12h15 ngày 17/6, trong quá trình căng bạt che đổ bê tông bờ taluy công trình đèo Prenn (đoạn đầu đèo) thì anh Phạm Minh Đức (30 tuổi, ngụ huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) và ông Nguyễn Hồng Phi (55 tuổi, ngụ phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM) bị một khối đất cao 6 m sạt lở, đè lấp người.

Nạn nhân thứ 2 tử vong sau vụ sạt lở ở đèo Prenn - 1

Hiện trường vụ sạt lở. (Ảnh: Đ.C)

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, anh Nguyễn Văn Chính (tạm trú TP Đà Lạt) cùng nhiều người khác dùng máy múc đất và máy cào để tìm 2 nạn nhân. Khoảng 20 phút sau, mọi người tìm được anh Đức và ông Phi, đưa 2 nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cấp cứu.

Tuyến đường đèo Prenn dài hơn 7 km, đang được thi công nâng cấp, mở rộng với tổng mức đầu tư 550 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư.

Liên danh Công ty CP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV) - Công ty cổ phần Xây dựng Đèo Cả (DCC) là đơn vị trúng thầu thi công.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn