Nam thanh niên bị đâm, cắt gân chân ở bến tàu

Pháp luậtThứ Hai, 21/10/2013 09:40:00 +07:00

Nhiều người bàng hoàng trước cảnh một thanh niên ôm ngực đầy máu loạng choạng chạy vào quán cà phê rồi ngã quỵ.

Nhiều người bàng hoàng trước cảnh một thanh niên ôm ngực đầy máu loạng choạng chạy vào quán cà phê rồi ngã quỵ.

bị đâm, cắt gân chân, bến tàu khách vĩnh long
Khoảng 18h45 ngày 18/10, tại khu vực Bến tàu khách Vĩnh Long, nhiều người bàng hoàng trước cảnh một thanh niên ôm ngực đầy máu loạng choạng chạy vào quán cà phê gần đó rồi ngã quỵ.

Nạn nhân được những người có mặt đưa ngay đến Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long cấp cứu và chuyển TP HCM. Do vết thương quá nặng, sáng 19/10, nạn nhân đã tử vong.

Bước đầu xác định, nạn nhân tên Nguyễn Trí Huy Hân (SN 1994, ngụ đường Lý Tự Trọng, phường 2, TP Vĩnh Long) bị đâm ở ngực và bị cắt đứt gân chân.

Đối tượng gây án tên Nguyễn Đức Phong (SN 1992, ngụ đường Nguyễn Văn Bé, phường 1) sau đó đã đến cơ quan công an đầu thú và thừa nhận do mâu thuẫn nên dùng dao Thái Lan “xử” Hân.


Hiện Phong đang bị cơ quan điều tra tạm giữ để tiếp tục làm rõ.





Theo Vĩnh Long Online
Bình luận
vtcnews.vn