Nam thần ngây thơ đến từ Việt Nam được giám khảo Đài Loan 'cứu' vào phút chót

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 24/09/2015 09:56:00 +07:00

(VTC News) - 'Nam thần ngây thơ' Nguyễn Trần Hưng Long đến từ Việt Nam được giám khảo'cứu' vào phút chót trong chương trình Đại lộ Ngôi sao của Đài Loan

(VTC News) - 'Nam thần ngây thơ' Nguyễn Trần Hưng Long đến từ Việt Nam được giám khảo'cứu' vào phút chót trong chương trình Đại lộ Ngôi sao của Truyền hình Đài Loan.

'Nam thần ngây thơ' Nguyễn Trần Hưng Long (còn gọi là Rocker Nguyễn), chàng trai đến từ Việt Nam đã gây sốt cả cộng đồng mạng Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam khi tham gia chương trình Đại lộ Ngôi sao của Truyền hình Đài Loan (CTV).

“Top Million Star- Đại lộ Ngôi sao” là cuộc thi tìm kiếm nhân tài ca hát trên truyền hình Đài Loan và được phát sóng trên Đài truyền hình lớn của Đài Loan CTV. Chương trình được tổ chức để tìm kiếm ra những giọng ca trẻ, hội tụ đủ các tiêu chuẩn để trở thành một ngôi sao giải trí.

Trong vòng thi Giấu mặt đầu tiên, chàng trai đến từ Việt Nam được mệnh danh là “Nam thần ngây thơ” đã dễ dàng chinh phục được 3/5 sự đồng ý từ giám khảo và bước thẳng vào vòng trong khi thể hiện ca khúc “When I was you man” (Bruno mars).

Không chỉ gây ấn tượng về giọng hát sâu lắng, tinh tế và giàu cảm xúc, vẻ điển trai hút hồn của Hưng Long đã khiến các giám khảo nữ và khán giả hai nước “phát cuồng”.

Trải qua 4 vòng thi Giấu mặt, Đại lộ Ngôi sao đã tìm kiếm ra được 24 giọng ca ấn tượng và thử thách tiếp theo sẽ là vòng thi đấu PK diễn ra trong 2 tập phát sóng.
Nguyễn Trần Hưng Long
Nguyễn Trần Hưng Long
Tại vòng thi này, hai thí sinh sẽ được phân cặp và lên sân khấu thể hiện ca khúc của riêng mình. Sau khi phần thi kết thúc, ban giám khảo sẽ đưa ra quyết định thắng- bại bằng số đèn sáng đồng ý. Thí sinh nào có lượt đèn ít hơn sẽ bị rơi vào Nhóm nguy hiểm.

Và tổng kết vòng thi đó, giám khảo cũng sẽ lại có quyền sử dụng “Kim Bài” để có thể cứu thí sinh từ Nhóm nguy hiểm trở lại chương trình để đi tiếp vòng trong.

Trong tập 5 (Phát sóng thứ 7 vừa qua), Rocker Nguyễn được bắt cặp với thí sinh Lin TuXuan (thí sinh đã xuất sắc giành được 5 lượt đèn từ phía ban giám khảo tại vòng Giấu mặt).

Đứng trước một đối thủ mạnh như TuXuan, Rocker Nguyễn có phần hồi hộp và lo lắng hơn. Chàng “Nam thần ngây thơ” đến từ Việt Nam đã lựa chọn ca khúc Lost Stars của nam ca sĩ Adam Levine.

Khai thác triệt để thế mạnh sở trường ở các ca khúc Tiếng Anh, Rocker Nguyễn đã mang đến một màn trình diễn được coi là khá sạch sẽ, cách xử lý ca khúc văn minh và đầy cảm xúc.

Đến giây phút căng thẳng nhất của vòng thi PK, các vị giám khảo đã rất vất vả để có thể cân nhắc và đưa ra quyết định cuối cùng cho việc ai đi về - ai ở lại.

Một vị giám khảo đã phải thốt lên :”Hãy cho tôi một viên thuốc giảm đau đầu”. Điều đó chứng tỏ “Đại lộ Ngôi Sao- One Million Star” không chỉ là một sân chơi ca nhạc của các giọng ca trẻ muốn thử sức mình mà còn là một cuộc cạnh tranh đầy quyết liệt.

Và cuối cùng, Hưng Long (Rocker Nguyễn)- chàng thí sinh điển trai đến từ VIệt Nam cùng với MATZKA (Malaisia) và Wang ZhiHong (Đài Loan) đã được ban giám khảo rút thẻ “Kim Bài- điều này đồng nghĩa với 3 thí sinh này sẽ tiếp tục cùng các thí sinh xuất sắc khác bước tiếp vào vòng trong.

Ngày 19/9 tới sẽ tiếp tục lên sóng tập 6 vòng PK và những tấm vé cuối cùng sẽ được trao cho những gương mặt xuất sắc nhất và bước vào những chặng thử thách mới đầy cam go, quyết liệt.

Trên các diễn đàn Weibo, Tieba, cư dân mạng cũng bình luận khá sôi nổi về việc "Nam thần thơ ngây" Hưng Long được cứu. Tài khoản HuiChen nói :"Với tiêu chí mà chương trình đang tìm kiếm thì có lẽ cái tên Rocker khá lạ và độc.

Chàng trai này rất sáng sân khấu đồng thời sở hữu giọng hát giọng hát tình cảm. Tán thành với quyết định của bạn giám khảo".


Tài khoản XiaoCong cũng hào hứng cho rằng: "Rất vui vì ban giám khảo đã cứu để “Nam thần thơ ngây” tiếp tục ở lại với chương trình. Hát hay và rất đẹp trai. Rocker, Fighting!".

Một bộ phận nhỏ khán giả bày tỏ rằng anh chàng này cả 2 vòng thi đều hát các ca khúc tiếng anh, phải chăng nên chọn lựa thể hiện ca khúc tiếng Trung để làm phong phú thêm cho hình ảnh của mình và khai thác được nhiều dòng nhạc, nhiều ngôn ngữ khác nhau hơn!

Lê Linh

Bình luận
vtcnews.vn