Nam sinh năm cuối bị sát hại ở Hà Nội: Công an thực nghiệm hiện trường

Pháp luậtThứ Sáu, 27/04/2018 14:33:00 +07:00

Cơ quan công an đã dẫn giải nghi phạm giết nam sinh rồi vứt xác ở bụi chuối quay trở lại hiện trường để thực nghiệm.

Liên quan đến vụ thi thể nam sinh đang phân hủy trong bụi cây ở Hà Nội, ngày 27/4, Công an quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) dẫn giải nghi phạm Chử Tuấn Sơn (SN 1969, trú tại phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội) đến khu đất trống thuộc làng Tân Mỹ (phường Mỹ Đình 1) để thực nghiệm hiện trường.

Theo đó, cơ quan công an dẫn giải một người đàn ông mặc áo đen với tay bị còng đến hiện trường. Sau đó người này vác theo 1 bao tải, ném vào bụi chuối gần đó.

31318340_912932202220854_4682472452469555200_n

Cơ quan công an thực nghiệm hiện trường.

Ông Trần Xuân Nghĩa - Tổ trưởng dân phố 15, phường Cầu Diễn (Nam Từ Liêm), nơi Sơn sinh sống cho biết: "Sơn có gia đình và 2 con đã lớn, tuy nhiên thường xuyên bồ bịch và bạo hành vợ nên cả hai đã ly thân đã 3 năm nay. Ở địa phương cũng không mấy ai muốn giao du với hắn vì tính hay nói đểu, "nổ" và xách mé". 

Theo ông Nghĩa, trước đây Sơn cũng là công nhân, nhưng trộm cắp đồ của công ty nên bị đuổi việc. Được bố mẹ để lại cho một căn nhà 2 tầng với 7 phòng trọ, tuy nhiên đối tượng không chú tâm làm ăn, chỉ thích ăn chơi lêu lổng. Khu trọ của Sơn hay mất cắp nên chẳng mấy ai đến thuê.

Bên cạnh đó, ông Nghĩa cũng cho hay, đối tượng vừa hết hạn quản thúc chưa lâu. 

"Nó bị án treo về tội trộm cắp đồ của công trường xây dựng. Từ nhà nó đến bãi rác (địa điểm Sơn phi tang thi thể nạn nhân) chỉ chừng hơn 1km. Cách thời điểm bị bắt chừng 4 ngày, công an khu vực đã tìm đến nhà nó vì đang trong diện quản lý", ông Nghĩa nói.

Trước đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 8h sáng ngày 24/4, tại một bụi cây ở khu vực đường Tân Mỹ (phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội).

Một người phụ nữ nhặt phế liệu trên đường hốt hoảng phát hiện một phần giống chân người đang phân hủy ở bụi chuối bên đường.

Ngay sau đó, người phụ nữ này chạy về báo cho một số người gần đó để quay lại kiểm tra thì phát hiện một xác chết, phần chân đang bị phân hủy nên lập tức thông báo cho cơ quan chức năng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc và xác định nạn nhân đã chết trước đó vài ngày.

Hiện cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường, xác định danh tính và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Video: Hiện trường nơi phát hiện thi thể người phụ nữ cháy đen, trên người quấn nhiều dây sắt

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn