Nam Định: 4 người mất tích trên biển, điều trực thăng tìm kiếm

Thời sựThứ Sáu, 14/02/2014 12:48:00 +07:00

Bộ Quốc Phòng đã cử máy bay trực thăng tới khu vực cửa biển Ba Lạt để tìm kiếm 4 thuyền viên mất tích từ chiều 13/2.

Ngày 14/2, trung tâm tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn cho biết đã xác định được danh tính của 4 thuyền viên người Nam Định mất tích gồm thuyền phó Hoàng Văn Thụ (42 tuổi) và 3 thuyền viên Lê Viết Ngải (56 tuổi), Hà Văn Cường (36 tuổi) và Nguyễn Văn Tuyên (50 tuổi).

Cửa biển Ba Lạt.

Người thoát nạn duy nhất trên chiếc tàu đắm này là thuyền trưởng Nguyễn Xuân Hoài, (52 tuổi, trú tại xã Xuân Trung, huyện Xuân Trường, Nam Định). Khi thấy tàu có sự cố, anh Hoài đã dùng phương tiện khác vào bờ để xin cứu nạn nhưng không kịp.

Vào chiều ngày hôm qua (13/2), trực thăng của trung tâm tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn đã nhận lệnh xuất phát lúc 14h40. Đến 15h30, trực thăng đã có mặt tại vùng biển Nam Định, bắt đầu tìm kiếm từ khu vực cửa Ba Lạt trở ra. 

Người thân của các thuyền viên mất tích.

Trước đó, vào 21h ngày 12/2, sau khi nhận được tin báo, 2 tàu của Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định cũng đã xuất phát đi tìm kiếm các thuyền viên bị nạn tại khu vực biển này.

Ngoài lực lượng chính quy, Bộ đội Biên phòng Nam Định đã thông tin và huy động tất cả các tàu thuyền đang có mặt trên biển tham gia tìm kiếm người bị nạn, đồng thời liên lạc với các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An cùng tham gia.


Bình luận
vtcnews.vn