Năm 2018, TP.HCM đặt mục tiêu thu ngân sách hơn 1.200 tỷ đồng/ngày

Thời sựThứ Ba, 02/01/2018 16:46:00 +07:00

Trong năm 2018, TP.HCM đặt mục tiêu thu ngân sách 376.000 tỷ đồng, tính ra mỗi ngày (trừ Chủ nhật), TP phải thu trên 1.200 tỷ đồng.

Sáng 2/1, TP.HCM khai mạc Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách TP năm 2018.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết tình hình kinh tế, xã hội năm 2017 tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả mang tính toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân trên địa bàn.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, TP còn nhiều khó khăn, hạn chế cần tập trung nỗ lực, khắc phục cải thiện.

Năm 2017, TP.HCM còn 2 chỉ tiêu chưa đạt là tốc độ tăng trưởng kinh tế, tổng sản phẩm nội địa và thành lập mới doanh nghiệp. Bên cạnh đó, ùn tắc giao thông, cơ sở hạ tầng quá tải và ngập nước vẫn là những vật cản trên con đường phát triển của TP.

IMG_6808

  Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong phát biểu tại hội nghị.

Theo ông Nguyễn Thành Phong, TP.HCM là địa phương thu ngân sách lớn nhất nước, chiếm 28% trong tổng số 45 tỉnh thành đóng ngân sách trong cả nước. Trong năm 2018, TP.HCM đặt mục tiêu thu 376.000 tỷ đồng. Như vậy, tính ra mỗi ngày (trừ Chủ nhật), TP phải thu trên 1.200 tỷ đồng.

“Muốn thu được số đó, phải bắt nguồn từ sản xuất kinh doanh. Cho nên phải tập trung các giải pháp, các cơ chế mà Quốc hội cho thí điểm, phải lắng nghe doanh nghiệp để cải thiện môi trường đầu tư”, ông Phong nói.

“Năm 2017, TP.HCM thu ngân sách mỗi ngày là 1.111 tỷ đồng, chỉ tiêu đề ra trong năm 2018 là mỗi ngày thu 1.201 tỷ đồng. TP có quy mô kinh tế lớn nhất cả nước, vì vậy giữ vững ổn định kinh tế, giữ tăng trưởng GDP năm sau cao hơn năm trước là rất vất vả", ông Nhân nói.

Ông Phong cho biết TP sẽ sử dụng những lợi thế này để đầu tư cho các vấn đề cấp thiết như giảm ô nhiễm môi trường, giảm ngập nước. Trong đó, nguồn vốn chi cho xây dựng hạ tầng giao thông cần tới 850.000 tỷ đồng mà ngân sách TP mới chỉ đáp ứng được 30%.

Trước đó, kỳ họp HĐND TP đầu tháng 12 đã thông qua nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2018 với gần 40.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu là 843 tỷ đồng, vốn ODA cấp phát từ ngân sách Trung ương là 2.864 tỷ đồng, vốn ngân sách TP 36.165 tỷ đồng.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn