Mỹ và Tây Ban Nha thử hệ thống vũ khí mới

Thế giớiThứ Bảy, 13/03/2010 05:17:00 +07:00

(VTC News) – Mỹ và Tây Ban Nha ngày 12/3 đã tiến hành thử nghiệm thành công hệ thống chỉ huy thông tin tác chiến đa năng trên tàu thế hệ mới Aegis (ACS).

(VTC News) – Mỹ và Tây Ban Nha ngày 12/3 đã tiến hành thử nghiệm thành công hệ thống chỉ huy thông tin tác chiến đa năng trên tàu thế hệ mới Aegis (ACS).

 

Mỹ và Tay Ban Nha thử hệ thống phòng thủ trên biển mới Aegis.
Tuy nhiên, các thông tin có liên quan đến vị trí phóng cụ thể của tên lửa làm mục tiêu giả định cũng như các thông tin khác có liên quan đến vụ thử nghiệm hệ thống chỉ huy tác chiến đa năng trên tàu này vẫn chưa được tiết lộ.

 

Chỉ biết rằng, lần thử nghiệm này diễn ra trên vùng biển gần căn cứ hải quân Point Mugu của Mỹ tại California. Tham gia phối hợp thử nghiệm có tất cả 3 tàu chiến: tàu khu trục DDG-105 Dewey và DDG-108 Wayne Meyer của Mỹ cùng một chiến hạm F-101 Alvaro de Bazan của Tây Ban Nha.


Được biết, hệ thống chỉ huy thông tin tác chiến đa năng trên tàu Aegis là loại hệ thống tác chiến trên biển được trang bị hệ thống radar quan sát từ xa trong phạm vi tới gần 400 km, các thiết bị phóng tên lửa dạng thẳng đứng dành cho tên lửa SM-3, hệ thống điều khiển hỏa lực, thiết bị chỉ thị mục tiêu trên không, dưới nước, hệ thống thông tin liên lạc kỹ thuật số để điều chỉnh cơ chế làm việc của các thiết bị trên tàu cũng như các thành tố tác chiến khác.

 

Hiện nay, hệ thống chỉ huy tác chiến Aegis đang được biên chế và trang bị trong lực lượng vũ trang của quân đội Mỹ, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Na-uy và Hàn Quốc. Tính tổng thể trên thế giới hiện nay mới chỉ có khoảng hơn 100 tàu chiến được trang bị hệ thống tác chiến hiện đại này.

 

Hữu Kỷ - Nhật Minh (Theo Lenta)

Bình luận
vtcnews.vn