Mỹ Tâm khẳng định không 'hét' cát-xê với Đà Nẵng

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 09/04/2013 09:47:00 +07:00

(VTC News) – Họa mi tóc nâu gửi thư cho báo giới khẳng định chuyện cho rằng cô hét cát-xê 6000 đô la với quê hương là hoàn toàn sai sự thật.

(VTC News) – Họa mi tóc nâu gửi thư cho báo giới khẳng định chuyện cho rằng cô hét cát-xê 6000 USD với quê hương là hoàn toàn sai sự thật.

Sáng nay (9/4), tại cuộc họp chuẩn bị cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2013 (DIFC 2013), đích thân Chủ tịch TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến đã gạch tên 3 ca sĩ Mỹ Tâm, Kasim Hoàng Vũ, Bùi Anh Tuấn khỏi danh sách hát trong chương trình.

Lý do là vì giá cát-xê  quá cao trong khi TP dự tính chương trình DIFC 2013 năm nay thực hiện trên tinh thần tiết kiệm.

Theo đó, phía công ty Sơn Lâm (đơn vị đảm nhiệm chương trình nghệ thuật chính thức) đã đưa ra các phương án mời các ca sĩ nổi tiếng về Đà Nẵng hát trong đêm khai mạc lễ hội pháo hoa Đà Nẵng 2013 trong đó có ca sĩ Mỹ Tâm.

Dự trù kinh phí mà Sơn Lâm báo cáo với thành phố vượt trội hơn so với việc tổ chức chương trình này vào năm ngoái là 431 triệu. Mà chi tiết các hạng mục được cụ thể hóa có bao gồm cát-xê nghệ sỹ.

Phía Sơn Lâm cho biết cát-xê của ca sĩ Mỹ Tâm là gần 6000 USD (tương đương chừng 110 triệu đồng VN) cho một bài hát duy nhất trong đêm khai mạc. Ngoài ra tiền cát-xê của ca sĩ Kasim Hoàng Vũ là 40 triệu đồng/bài hát và Bùi Anh Tuấn thấp hơn chút ít.

Với thông tin trên, ông Văn Hữu Chiến cho hay trong cuộc họp, ca sĩ Mỹ Tâm chỉ hát mỗi đêm 1 bài mà đòi cát-xê bằng tiền đô, đã vậy còn buộc TP phải chịu luôn cả tiền thuế VAT 10% là vô lý quá.

Mỹ Tâm và Kasim Hoàng Vũ là 2 trong ba ca sĩ bị thành phố Đà Nẵng lắc đầu vì cát-xê cao quá.  
Ngay sau khi thông tin về việc Mỹ Tâm hét cát-xê khủng được đưa ra, đã có rất nhiều bình luận về việc này. Trong đó, rất nhiều người bày tỏ thái độ ủng hộ Đà Nẵng, coi hành động đó là rất đáng mừng để dân được nhờ.

Bên cạnh đó, nhiều người tỏ ra ngỡ ngàng vì Họa mi tóc nâu. Họ cho rằng, hành động hét cát-xê của Mỹ Tâm là hết sức chảnh chọe, đặc biệt với quê hương cô.

Một nguồn dư luận khác thì cho rằng, sẽ là hồ đồ nếu cho rằng thông tin Mỹ Tâm hét cát-xê là sự thật. Rất nhiều fan của cô ca sĩ nổi tiếng này lên tiếng để bảo vệ thần tượng.

Sự việc đẩy lên đỉnh điểm, và khá là rối ren. Trên hết, thực hư về vụ việc khiến người ta buộc cần sự lên tiếng từ những người liên quan.

Cũng trong chiều nay (9/4), Mỹ Tâm đã lên tiếng phủ nhận thông tin trên. Cô đã khẩn cấp gửi tới báo giới bức thư khẳng định, thông tin cô hét cát-xê với Đà Nẵng là hoàn toàn sai sự thật.

Theo đó, Mỹ Tâm cho biết, cô chưa từng ký hợp đồng nào 6000 USD và cũng không có việc làm tròn giá thành 110 triệu đồng và càng không có chuyện buộc thành phố phải chịu luôn thuế VAT 10%.

Cô cho hay, Mỹ Tâm rất buồn khi đọc được những điều mà trên báo đã đưa. Chúng ta đang sống ở một xã hội phát triển và văn minh, ai cũng có ý thức và lòng tự trọng.

Cô gái này cũng khẩn thiết đề nghị mọi người hãy suy nghĩ trước lời nói và hành động của mình. Đừng vì những lời nói qua lại không được kiểm chứng mà có thể quy chụp cho người khác.

Cô kết luận, Mỹ Tâm sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc này nếu những lời khẳng định trên là không đúng với sự thật.

Nói như Mỹ Tâm thì có thể hiểu, việc đưa thông tin về cát-xê của Mỹ Tâm hoàn toàn do công ty Sơn Lâm, đơn vị tổ chức chương trình nghệ thuật trong Lễ hội pháo hoa đưa ra với Đà Nẵng. Chứ trên thực tế, họ chưa có cuộc làm việc chính thức nào với Mỹ Tâm.

Tức là trong dự trù kinh phí để tổ chức chương trình đã đưa cát-xê của Mỹ Tâm vào với mức 6000 USD và thành phố Đà Nẵng chịu thuế VAT.

Theo một nguồn tin thân cận của Mỹ Tâm thì phía công ty Sơn Lâm đã nhiều lần liên hệ với Mỹ Tâm để thương thảo về show diễn này. Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa đi đến một sự thống nhất nào.

Chúng tôi sẽ liên lạc với công ty Sơn Lâm để có thêm những thông tin mới về vụ việc.

Trần Lê

Bình luận
vtcnews.vn