Mỹ lo ngại câu chuyện Crưm lặp lại ở Đông Ukraine

Thế giớiChủ Nhật, 13/04/2014 04:05:00 +07:00

(VTC News) - Chính quyền Mỹ đang tỏ ra lo lắng về một câu chuyện Crưm có thể lặp lại ở miền Đông Ukraine và đã đưa ra cảnh báo Nga có thể 'lãnh thêm hậu quả'.

(VTC News) - Chính quyền Mỹ đang tỏ ra lo lắng về một câu chuyện Crưm có thể lặp lại ở miền Đông Ukraine và đã đưa ra cảnh báo Nga có thể 'lãnh thêm hậu quả'.

Nhà Trắng cảnh báo Nga không có thêm hành động quân sự ở Ukraine sau khi các phần tử ly khai vũ trang chiếm các văn phòng chính quyền ở thành phố Slaviansk.

Mỹ cho rằng tình hình này gợi nhớ lại những gì đã xảy ra ở Crưm.

Người biểu tình dựng cờ Nga bên ngoài tòa nhà chính quyền ở Lugansk
Người biểu tình dựng cờ Nga bên ngoài tòa nhà chính quyền ở Lugansk 

Nữ phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng Laura Lucas Magnuson nói: “Chúng tôi hết sức quan ngại trước chiến dịch phối hợp đang diễn ra ở miền Đông Ukraine ngày hôm nay của những phần tử ly khai, những kẻ đang kích động bạo lực và phá hoại cũng như tìm cách làm suy yếu và gây bất ổn cho nhà nước Ukraine. Chúng tôi đã chứng kiến những hoạt động biểu tình tương tự ở Crưm trước khi diễn ra sự sáp nhập có chủ đích của Nga. Chúng tôi kêu gọi Tổng thống Vladimir Putin và chính phủ của ông hãy ngừng tất cả các nỗ lực nhằm gây bất ổn cho Ukraine và cảnh báo Nga không có thêm hành động can thiệp quân sự vào quốc gia Đông Âu này".

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã cảnh báo người đồng cấp Nga, ông Sergei Lavrov, rằng Matxcơva sẽ phải "lãnh" thêm hậu quả nếu không giảm căng thẳng tại Ukraine và rút quân đội khỏi khu vực giáp giới với quốc gia láng giềng Đông Âu này.

Phát biểu trong cuộc điện đàm với ông Lavrov, ông Kerry nêu rõ "nếu Nga không thực hiện các bước đi nhằm giảm căng thẳng tại Đông Ukraine và rút quân khỏi khu vực giáp giới với Ukraine, Matxcơva sẽ phải nhận thêm hậu quả."

Người biểu tình bên rào chắn bên ngoài tòa nhà chính quyền thành phố Donetsk
Người biểu tình bên rào chắn bên ngoài tòa nhà chính quyền thành phố Donetsk 

Washington đã liên tục hối thúc Matxcơva giảm leo thang căng thẳng và rút quân đội Nga khỏi đường biên giới phía đông với Ukraine.

Tuy nhiên, Nga đã bác bỏ việc hỗ trợ các phần tử đã chiếm đóng 4 tòa nhà chính quyền tại miền Đông Ukraine.

Ông Lavrov khẳng định tại miền Đông-Nam Ukraine đang diễn ra các cuộc biểu tình phản đối chính quyền lâm thời ở Kiev, nhưng không có sự hiện diện của quân đội cũng như các nhân viên tình báo Nga.

Nga khẳng định việc ổn định tình hình trong nước Ukraine phải thuộc trách nhiệm của người dân và lãnh đạo nước này.

Tùng Đinh (Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn