Mỹ Linh nhào lộn, Lệ Quyên 'bắn rap' trong 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng'

Sao ViệtChủ Nhật, 10/12/2023 09:06:40 +07:00
(VTC News) -

Mỹ Linh, Lệ Quyên khiến khán giả bất ngờ khi thổi kèn saxophone, hát rap và thực hiện loạt vũ đạo khó trong ''Chị đẹp đạp gió rẽ sóng''.

Trong tập 7Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, nhiều nghệ sĩ lần đầu thực hiện những điều không tưởng, vượt qua giới hạn của bản thân. Trong đó, phải kể đến Mỹ Linh khi lần đầu múa đương đại, Thu Phương và Lệ Quyên phối hợp đọc rap. 

Đội Đoan Trang kết hợp nhạc cụ và múa đương đại trong ca khúc "Ai cũng có ngày xưa''.

Đội Đoan Trang kết hợp nhạc cụ và múa đương đại trong ca khúc "Ai cũng có ngày xưa''.

Mở màn với ca khúc Ai cũng có ngày xưa, Mỹ Linh, Đoan Trang và Thanh Ngọc không chỉ mang đến màn trình diễn chỉn chu từ trong giọng hát, mà cả 3 còn sử dụng kết hợp các nhạc cụ là saxophone, đàn tranh, đàn nguyệt cùng bài nhảy đương đại khó.

Chính sự mạo hiểm, dám thử sức là nhạc cụ, múa đương đại trong công diễn 2, cả nhóm đã mang về số điểm 335/357 - cao nhất so với các nhóm còn lại và thẳng tiến vào công diễn 3. 

Vốn là đàn chị “giấu nước mắt khá giỏi” trong suốt các tập phát sóng Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, nhưng lần này Mỹ Linh đã không kiềm được cảm xúc và bật khóc khi tiết mục của mình kết thúc: “Đây là những giọt nước mắt của niềm vui đó ạ. Mỹ Linh rất vui vì vượt qua nỗi sợ của mình. Đồng đội luôn cứ phải dặn Mỹ Linh rằng, khi nào nhảy cũng phải cười nhé. Nhưng mà Mỹ Linh cứ bặm chặt môi lại vì sợ bị ngã. Nhưng vừa rồi may quá, Mỹ Linh còn có thể cười được”.  

Mỹ Linh nhào lộn trong vòng công diễn 2.

Mỹ Linh nhào lộn trong vòng công diễn 2.

Mỹ Linh cũng tâm sự, chính nhóm trưởng Đoan Trang là người góp sức nhiều nhất để có những giọt nước mắt hạnh phúc lần này: “Lúc đầu chúng tôi rất hèn, khi đưa ra ý kiến rằng chỉ cố gắng tập một loại nhạc cụ gì đó thôi. Nhưng Trang là người đồng ý để cả 3 người đều chơi nhạc cụ và yêu cầu cả 3 đều phải múa. Và khi làm việc đường dây vũ đạo như thế nào cũng là do Đoan Trang. Trang thực sự là một người thủ lĩnh. Mỹ Linh rất vui khi chọn đúng người thủ lĩnh ở công diễn 2 lần này”.  

Tiếp lời đàn chị, Đoan Trang cũng tâm sự: “Chúng mình đã phải làm rất nhiều thứ trong tiết mục này để lấy cảm tình của mọi người. Còn tất cả tình cảm của chúng tôi dành cho các bạn đều đã để dành cho bài hát hết rồi”. 

Vui mừng trước chiến thắng ở công diễn 2, Thanh Ngọc cũng chia sẻ: “Mọi người sẽ nghĩ rằng, hát được thì sẽ vào "đội vocal" thì là chuyện hiển nhiên, không có gì là khó khăn thử thách cả. Nhưng mà chúng tôi muốn bài hát phải thật hay, có điểm nhấn và gây ngạc nhiên cho mọi người mới có được nhiều cơ hội bình chọn của mọi người đúng không?”. 

Cũng trong tập 7, nhóm Phi hành gia cô đơn của Lệ Quyên, Thu Phương và MLee đã chinh phục khán giả với màn trình diễn nhiều bất ngờ.

Đội Mlee gây bất ngờ cho khán giả với ca khúc "Phi hành gia cô đơn".

Đội Mlee gây bất ngờ cho khán giả với ca khúc "Phi hành gia cô đơn".

Thời điểm tập luyện ca khúc Phi hành gia cô đơn, nhóm trưởng MLee đã gặp nhiều vấn đề về tâm lý về giọng hát khi có “khoảng cách” với Thu Phương và Lệ Quyên.

Nhớ lại lần thất bại trong sản phẩm đầu tay ra mắt cách đây 10 năm, khiến MLee lo lắng cho giọng hát của mình khi tham gia chương trình: “Lúc đó MLee nhận rất nhiều ý kiến trái chiều của khán giả nên từ năm 2013 đến mãi gần đây MLee vẫn còn rất tự ti với giọng hát của mình”. 

Tâm sự với Thu Phương và Lệ Quyền về điều này, MLee còn cho biết bản thân đang gặp nhiều áp lực khi phải đảm nhận vị trí nhóm trưởng khi có nhiệm vụ dẫn dắt 2 thành viên an toàn trong công diễn 2.

Thấy đàn em đang rơi vào tâm lý tiêu cực, Lệ Quyên động viên: “Em có nhớ ở công diễn 1 chị đã chọn một bài có vũ đạo được xem là khó nhất trong các tiết mục. Mà mọi người biết đó, chị chưa từng nhảy một bước nào trên sân khấu, mà sau đó chị vẫn tự tin nhảy như các nhóm nhạc Kpop, như BlackPink luôn. Nên đến thời điểm này, nhìn thấy điều đó có làm cho em thêm nguồn cảm hứng hay bài học nào không?”. 

Lệ Quyên, Thu Phương đọc rap trong vòng công diễn 2.

Lệ Quyên, Thu Phương đọc rap trong vòng công diễn 2.

“Em đừng bao giờ áp lực bởi chị và chị Phương, bởi những điều em làm được thì chị và chị Phương không làm được. Em đã xinh đẹp. Em đã viết giỏi. Em rap được. Mà nếu sau này em còn hát hay nữa thì em sẽ không thấy cuộc đời này vui đâu”, Lệ Quyên nói tiếp.

Ca sĩ Thu Phương cũng tâm sự với MLee: “Chị hiểu ai cũng phải đặt ra tiêu chuẩn cho mình hết. Nhưng mình làm được ở mức độ nào cũng phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Với những trải nghiệm trong cuộc đời của chị đã đi qua, chị trình diễn không biết bao nhiêu đêm nhạc rồi, lần nào chị ngồi xem lại, đều nói với bản thân rằng nếu có cơ hội làm lại, bản thân sẽ làm khác đi. Nhưng trên thực tế khi được làm lại, bản thân chị không hề làm tốt hơn!”.

“Lý do nằm ở chính bản thân mình, khả năng của mình nên chị sẽ đúc kết lại là, những cái đúng là những điều đã xảy ra. Hoàn hảo, hoàn thiện thì ai cũng muốn hết nhưng trên thực tế không phải như thế. Mình cần những cái bất như ý đó để cuộc đời chỉnh, sửa đổi, chắp vá để hoàn thiện mình mỗi ngày”, Thu Phương nói tiếp.

Nhận được sự an ủi của 2 đàn chị, MLee dần trút được gánh nặng tâm lý, lấy lại được sự tự tin và lựa chọn đối diện với khuyết điểm của mình.

Lấy bối cảnh vũ trụ bao la, tràn ngập cảm cảm xúc cô đơn, đội MLee gây bất ngờ trong ca khúc Phi hành gia cô đơn khi Thu Phương và Lệ Quyên đã có sự mạo hiểm khi hát rap và nhận được sự hò reo khen ngợi tiết mục.

3 "phi hành gia” là MLee, Thu Phương và Lệ Quyên nhận được cơn mưa lời khen.

3 "phi hành gia” là MLee, Thu Phương và Lệ Quyên nhận được cơn mưa lời khen.

“Màn trình diễn kết thúc, khán giả vỗ tay, lúc đó Phương cảm giác như mình vừa làm được điều gì đó khủng khiếp lắm. Cứ tưởng mình không làm được, nhưng cuối cùng mình cũng vượt qua được giới hạn đó. Trút được gánh nặng thực sự. Càng áp lực bao nhiêu, càng trong khoảnh khắc khó khăn bao nhiêu mà khi vượt qua được thì thành quả nhận được rất xứng đáng”, Thu Phương chia sẻ.  

Mang đến màn trình diễn trọn vẹn, 3 "phi hành gia” là MLee, Thu Phương và Lệ Quyên nhận được cơn mưa lời khen từ Ban cố vấn, dàn chị đẹp, khán giả tại trường quay và đồng thời nhận về số điểm cao 311/357, trở thành nhóm xếp hạng thứ 2 và an toàn để tiến thẳng đến công diễn 3. 

Vòng công diễn 3 có chủ đề Chuyến tàu thời gian với 4 ca khúc là Hai đứa trẻ, Màu hồng Chủ nhật, Mashup Mưa phi trường - Ước gì, Vì sao. Tương ứng với chủ đề, đây sẽ là những ca khúc mang đến màu sắc tươi sáng, hoài niệm về ký ức của thanh xuân và ngầm khẳng định lại rằng “thanh xuân của mỗi người không phải nằm ở tuổi già mà ở nhãn quan”. Các chị đẹp hứa hẹn mang đến những màn trình diễn mãn nhãn, mãn nhĩ cho người xem.

Lê Chi
Bình luận
vtcnews.vn