Mưu đồ của nam sinh sát hại người phụ nữ tại chung cư cao cấp

Pháp luậtThứ Tư, 01/11/2017 20:29:00 +07:00

Tùng khai do đang mắc nợ cá độ bóng đá 60 triệu đồng nên nảy sinh ý định giết chị Hằng để cướp tài sản, bán lấy tiền trả nợ.

Chiều 1/11, Công an Hà Nội thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ người phụ nữ bị sát hại trong chung cư R4B Royal City, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân. Nạn nhân là chị Hằng (36 tuổi, quê Nam Định), tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể.

Theo lời khai, nghi phạm Phạm Thanh Tùng (21 tuổi, ở TP Ninh Bình) quen chị Hằng qua Facebook vào giữa năm 2017. Tối 30/10, nạn nhân nhắn tin rủ Tùng hôm sau đến nhà chơi.

Đang mắc nợ cá độ bóng đá 60 triệu đồng, nam sinh năm thứ 3 khoa Bóng rổ một trường đại học nảy sinh ý định giết chị Hằng để cướp tài sản, bán lấy tiền trả nợ.

pham-thanh-tung

Nghi phạm Phạm Thanh Tùng. Ảnh: CTV. 

Sáng 31/10, Tùng thuê xe máy đi đến nơi ở của chị Hằng. Theo lời khai, sau khi "quan hệ", nam sinh được chị Hằng cho 1 triệu đồng.

Khoảng 13h, thấy người phụ nữ 36 tuổi ở ngoài phòng khách, Tùng từ phía sau bất ngờ lao tới siết cổ nhưng nạn nhân kháng cự. Anh ta lấy kéo, dao có sẵn trong nhà đâm nạn nhân nhiều nhát tử vong.

Gây án xong, Phạm Thanh Tùng vào phòng ngủ lục túi xách của nạn nhân lấy 15 triệu đồng, điện thoại Vertu và iPhone 7.

camera

Camera ghi lại cảnh nghi phạm rời hiện trường. Ảnh: An Ninh Thủ Đô. 

Rời hiện trường, Tùng mang chiếc Vertu bán cho một cửa hàng bên đường Điện Biên Phủ (quận Ba Đình) được 65 triệu đồng. Chiếc điện thoại còn lại nam sinh bán ở quận Hà Đông được 8,5 triệu.

Nghi phạm khai anh ta mang tiền về Chương Mỹ trả nợ và mua điện thoại.

Lúc 17h, con gái nạn nhân đi học về phát hiện mẹ chết tại phòng khách. Sự việc được báo tới cơ quan công an. 

Quá trình điều tra, cảnh sát thu được hình ảnh nghi phạm mặc áo đen ra vào tầng hầm khu chung cư. Cư dân trong tòa nhà này không biết mặt nghi phạm.

Sau gần 20 giờ điều tra, truy xét, trưa 1/11, Công an Hà Nội  đã bắt được nghi phạm ở huyện Chương Mỹ - cách hiện trường gây án khoảng 20 km. Khi bị bắt, trên người Tùng có 38 triệu đồng.

Theo cảnh sát, công tác điều tra vụ án gặp nhiều khó khăn do bị hại có mối quan hệ phức tạp, hiện trường bị xáo trộn, không có nhân chứng.

Video: Lật lại hàng loạt thảm án chấn động vì hận tình

* Tên nạn nhân đã thay đổi.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn