Muốn tăng hiệu quả làm mát lại tiết kiệm điện, bạn hãy dán thứ này lên điều hòa

Thủ thuậtThứ Năm, 03/08/2023 14:18:00 +07:00
(VTC News) -

Chỉ với một vật dụng quen thuộc sẽ giúp bạn tiết kiệm được vài trăm tiền điện mỗi tháng.

Khi nhiệt độ bên ngoài cao, ở phòng điều hòa bạn sẽ cảm thấy mát mẻ, dễ chịu. Chiếc điều hòa mang đến sự thoải mái nhưng cũng tiêu tốn rất nhiều tiền điện mỗi tháng. Vì vậy, làm thế nào để sử dụng điều hòa tiết kiệm điện là vấn đề được chúng ta quan tâm hàng đầu.

Chiếc điều hòa mang đến sự thoải mái nhưng cũng tiêu tốn nhiều tiền điện mỗi tháng. (Nguồn: Aboluowang)

Chiếc điều hòa mang đến sự thoải mái nhưng cũng tiêu tốn nhiều tiền điện mỗi tháng. (Nguồn: Aboluowang)

Dưới đây là mẹo nhỏ để tiết kiệm điện cho điều hòa vô cùng đơn giản. Bạn chỉ cần sử dụng hai miếng urgo dán vết thương là có thể tiết kiệm tiền điện đáng kể mỗi tháng.

Các bước làm cụ thể như sau:

Bước 1: Chuẩn bị 2 - 3 miếng urgo và bóc ra.

Bước 2: Nhỏ một ít dầu gió lên phần bông ép trắng của miếng urgo để dầu gió thẩm thấu.

Bước 3: Sau đó dán miếng urgo thấm dầu gió lên điều hòa, vị trí dán bên trên miệng thoát gió điều hòa.

Dầu gió chứa tinh dầu bạc hà nên tác dụng làm mát. Khi đặt miếng urgo chứa dầu gió trước miệng gió điều hòa sẽ có tác dụng hạ nhiệt, từ đó đạt được hiệu quả làm mát không khí trong phòng cao hơn. Thời gian sử dụng điều hòa sẽ giảm đi, tiền điện hàng tháng cũng giảm dần.

Dán miếng urgo thấm dầu gió lên điều hòa, vị trí dán bên trên miệng thoát gió điều hòa (Nguồn: Aboluowang).

Dán miếng urgo thấm dầu gió lên điều hòa, vị trí dán bên trên miệng thoát gió điều hòa (Nguồn: Aboluowang).

Dầu gió không chỉ làm mát mà còn có tác dụng đuổi muỗi rất tốt, mùi hương thoang thoảng của dầu gió giúp tinh thần sảng khoái, dễ chịu. Bên cạnh đó, để tạo ẩm cho căn phòng, giúp không khí bớt khô, bạn có thể đặt một chậu nước trong phòng điều hòa. Cách làm đơn giản này sẽ giúp độ ẩm không khí trong phòng cao hơn, tránh bị khô.

Bạn cũng có thể đặt một chiếc quạt nhỏ trong phòng khi bật điều hòa, quạt giúp luồng khí được tuần hoàn tốt hơn, kết hợp để nhiệt độ điều hòa ở mức 26-28 độ, hiệu quả làm mát sẽ tốt và tiết kiệm điện năng.

Thu Hiền(Nguồn: Aboluowang)
Bình luận
vtcnews.vn