Muốn ra rạp, Bụi đời Chợ Lớn phải sửa theo đúng yêu cầu

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 03/05/2013 06:10:00 +07:00

(VTC News) - Muốn ra rạp, 'Bụi đời Chợ Lớn' sẽ buộc phải chỉnh sửa theo đúng như biên bản kết luận trước đó của Cục Điện ảnh.

(VTC News) - Về số phận của phim Bụi đời Chợ Lớn, một đại diện Hội đồng thẩm định cho biết sau cuộc gặp gỡ sáng nay, phim sẽ buộc phải chỉnh sửa theo đúng như biên bản kết luận trước đó của Cục Điện ảnh.

Như VTC News đã đưa tin sáng nay tại Cục Điện ảnh đã diễn ra cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo Cục Điện ảnh, đại diện Hội đồng thẩm định phim truyện và nhà sản xuất phim Bụi đời Chợ Lớn để trao đổi những khúc mắc xung quanh việc duyệt phim thời gian qua.

Thành phần cuộc gặp sáng nay ngoài Cục trưởng Ngô Phương Lan và Cục phó phụ trách nghệ thuật của Cục Điện ảnh còn có Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế của Bộ VHTTDL, một vài ủy viên Hội đồng duyệt phim còn có sự tham gia của nhà sản xuất Jimmy Nghiêm Phạm của Hãng phim Chánh Phương, đại diện Hãng phim Thiên Ngân.

Bụi đời Chợ Lớn bị cấm chiếu
Sau cuộc đối thoại ngày 3/5 số phận phim Bụi đời Chợ Lớn chưa biết sẽ ra sao.  
Trao đổi với VTC News đạo diễn Charlie Nguyễn cho biết anh không tham gia cuộc gặp gỡ sáng nay. Hiện nay anh đang ở Sài Gòn. Charlie Nguyễn cũng nhấn mạnh, anh chỉ là đạo diễn, làm thuê cho nhà sản xuất là Hãng phim Chánh Phương và đơn vị phát hành Công ty Thiên Ngân.Việc tìm lối thoát cho bộ phim là câu chuyện của nhà sản xuất. Nhà sản xuất yêu cầu chỉnh sửa thế nào thì đạo diễn sẽ chỉnh sửa thế ấy.

Có thể thấy ở vị trí của Charlie Nguyễn, đạo diễn bộ phim, anh khá đau lòng khi phải chỉnh sửa lại đứa con tinh thần của mình. Nhưng đó là việc buộc phải làm để phim tránh phạm Luật Điện ảnh theo như những kết luận trước đó của Cục Điện ảnh.

Thông tin về cuộc gặp gỡ giữa nhà sản xuất và phát hành Bụi đời Chợ Lớn với Cục Điện ảnh và đại diện Hội đồng thẩm định phim truyện của Cục đã được giữ kín. Cuộc gặp gỡ diễn ra khá dài bắt đầu từ 8h sáng đến 13h chiều.

Kết thúc buổi gặp, Cục trưởng Cục Điện ảnh, bà Ngô Phương Lan từ chối trả lời về nội dụng cuộc gặp và tránh tiếp xúc với phóng viên. Phó chủ tịch Hội đồng thẩm định phim truyện của Cục, bà Nguyễn Thị Hồng Ngát chỉ cho ngắn gọn: “Chúng tôi gặp nhau để yêu nhau hơn”. Sau những lời qua tiếng lại trên báo chí của các thành viên đoàn làm phim với Hội đồng thẩm định phim truyện, có thể thấy đây là một câu nói khá hợp hoàn cảnh.

Câu chuyện duyệt phim Bụi đời Chợ Lớn đã thổi bùng lên những bức xúc từ dư luận khi có những ý kiến cho rằng Cục Điện ảnh đang gây khó dễ trong việc duyệt phim. Trước luồng dư luận này, Cục Điện ảnh đã phải tổ chức một cuộc gặp gỡ báo chí vào ngày 11/4 vừa qua để nói rõ hơn việc vi phạm Luật Điện ảnh của phim Bụi đời Chợ Lớn

Bụi đời Chợ Lớn bị cấm chiếu
Được biết hiện nay hãng phim Chánh Phương đã nhận lỗi và tiếp thu ý kiến của hội đồng để chỉnh sửa. Các cảnh quay bổ sung nhân vật công an, chính quyền đã và đang được thực hiện.  
Phóng viên đã liên lạc với nhà sản xuất Jimmy Nghiêm Phạm, đại diện hãng Chánh Phương, nhưng anh từ chối trả lời. Phía đơn vị phát hành, công ty Thiên Ngân, giữ quan điểm nhất quán ngày từ đầu là không đưa ra bất cứ bình luận nào về vụ việc lùm xùm xung quanh chuyện duyệt phim.

Đại diện Hội đồng thẩm định phim truyện sau cuộc gặp gỡ sáng nay cũng không bình luận gì về cuộc gặp này. Nhưng theo một nguồn tin bên lề của VTC News, hãng Chánh Phương và đơn vị phát hành, công ty Thiên Ngân đã  xin lỗi Cục Điện ảnh và Hội đồng thẩm định. Đồng thời nhà sản xuất và đơn vị phát hành phải cam kết với Cục Điện ảnh sẽ không tiết lộ bất cứ thông tin nào về cuộc gặp trên cho báo chí biết.

Về số phận của phim Bụi đời Chợ Lớn, một đại diện Hội đồng thẩm định cho biết sau cuộc gặp gỡ sáng nay, phim sẽ buộc phải chỉnh sửa theo đúng như biên bản kết luận trước đó của Cục Điện ảnh.Theo đó để bộ phim có thể ra mắt công chúng, Cục Điện ảnh yêu cầu đơn vị sản xuất cắt bỏ những cảnh hai nhóm xã hôi đen dùng dao, kiếm chém giết nhau hỗn loạn; cắt bỏ cảnh hai nam thanh niên làm tình. Bộ phim cũng cần được bổ sung thêm vai trò của chính quyền, của xã hội trước những hành vi vi phạm pháp luật của các băng nhóm xã hội đen.

Được biết hiện nay hãng phim Chánh Phương đã tiếp thu ý kiến của hội đồng để chỉnh sửa. Các cảnh quay bổ sung nhân vật công an, chính quyền đã và đang được thực hiện. Phía nhà sản xuất cũng đang rất cố gắng để chỉnh sửa bộ phim theo đúng yêu cầu của Cục Điện ảnh.

Bởi họ đã bỏ hơn chục tỷ đồng vào dự án này. Nếu không được duyệt, coi như hãng đứng trước nguy cơ tiêu tan. Tuy nhiên, đến thời điểm này chưa ai có thể nói chắc được, Bụi đời Chợ Lớn liệu bao giờ sẽ được ra rạp.

Đàm Mộng Hoài

Bình luận
vtcnews.vn