Muộn họp 2 lần khiến học trò bối rối, HLV Nhật Bản xin lỗi

Bóng đá Việt NamThứ Tư, 31/01/2024 08:01:20 +07:00
(VTC News) -

HLV Hajime Moriyasu khiến Takefusa Kubo ngại ngùng khi ông lần thứ 2 đi họp báo muộn chỉ sau 3 trận đấu tại Asian Cup năm nay.

Theo tờ Sponichi, HLV trưởng đội tuyển Nhật Bản - ông Hajime Moriyasu lại đi họp báo muộn tại Asian Cup 2023. Tờ báo này mô tả rằng tiền vệ Takefusa Kubo cảm thấy ngượng ngùng và chỉ có thể cười trừ khi anh và ông thầy của mình đến muộn 10 phút so với lịch trình do ban tổ chức đưa ra.

Đây đã là lần thứ 2 đi họp muộn chỉ trong vòng 2 tuần của HLV Hajime Moriyasu. Ở buổi họp báo trước trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam, chiến lược gia nay sinh năm 1968 còn đi muộn gần 20 phút. Ông Moriyasu và Wataru Endo đến muộn vì... đi nhầm địa điểm tổ chức họp báo.

HLV Moriyasu lần thứ 2 đi họp báo muộn.

HLV Moriyasu lần thứ 2 đi họp báo muộn.

Ngay khi cuộc họp báo trước trận đấu giữa Bahrain và Nhật Bản diễn ra, ông Hajime Moriyasu đã phải lên tiếng xin lỗi: “Đây là lần thứ 2 tôi đến muộn trong một buổi họp báo ở Asian Cup 2023. Tôi thành thật xin lỗi tất cả mọi người. Tôi không giỏi quản lý thời gian của mình và thực sự cảm thấy có lỗi. Trước đây, khi tôi đến đúng giờ thì truyền thông lại đến muộn nên tôi thử điều chỉnh giờ. Dù vậy, mọi thứ đã không như tôi nghĩ”.

Việc đến sai giờ càng khiến hình ảnh của HLV Hajime Moriyasu xấu hơn trong mắt người hâm mộ. Sau thành công tại World Cup 2022 cùng chuỗi 10 trận toàn thắng trước nhiều đối thủ lớn, thầy trò HLV Hajime Moriyasu thi đấu sa sút tại Asian Cup 2023.

Trong ngày ra quân trước đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Nhật Bản có lúc bị dẫn trước và phải tìm cách lội ngược dòng trước đối thủ. Họ thua đội tuyển Iraq 1-2 và chỉ có thể đi tiếp khi đánh bại đội tuyển Indonesia. 

HLV Hajime Moriyasu nói: "Đội tuyển Nhật Bản biết mình có thể chơi tốt hơn so với màn trình diễn hiện tại. Nhưng các đội bóng tại châu Á đang tiến bộ hơn và họ có tính cạnh tranh cao hơn. Khoảng cách giữa các đội đầu bảng và các đội hạng dưới đã được rút ngắn, đó là ấn tượng của tôi”.

Theo nhà cầm quân 55 tuổi, ông đánh giá cao Bahrain nhưng đội tuyển Nhật Bản hướng đến chiến thắng trước đối thủ Tây Á. Trận đấu giữa Nhật Bản và Bahrain diễn ra lúc 18h30 ngày 31/1.

Mai Phương
Bình luận
vtcnews.vn