Muốn có 70.000 đồng uống cà phê, trả giá 7 năm tù

Pháp luậtThứ Sáu, 27/07/2012 07:00:00 +07:00

(VTC News) – Muốn có tiền tiêu xài, hai thanh niên ở huyện Phù Mỹ (Bình Định) nghĩ ra cách cầm dao ra tỉnh lộ chặn người đi đường "vòi" tiền.

(VTC News) – Muốn có tiền tiêu xài, hai thanh niên ở huyện Phù Mỹ (Bình Định) nghĩ ra cách cầm dao ra tỉnh lộ chặn người đi đường "vòi" tiền.

Ngày 26/7, TAND huyện Phù Mỹ (Bình Định) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Trần Minh Phúc (SN 1993, ở xã Mỹ An) 4 năm tù và Trần Ánh Phương (SN 1994, ở cùng địa phương) 3 năm tù và về tội Cướp tài sản.


Chỉ vì 70 ngàn đồng, hai thanh niên này phải trả giá 7 năm tù 

Theo cáo trạng, chiều 5/2/2011, do kẹt tiền, Phúc và Phương rủ nhau cầm dao Thái Lan ra tỉnh lộ 639 (Bình Định) chặn người đi đường hăm dọa để cướp tài sản.


Lúc này, anh Hồ Minh Cu (SN 1982), ở xã bên cạnh chở vợ con đi qua bị hai tên này chặn xe đòi “phí đi đường”.


Anh Cu trả lời không có tiền, Phúc lấy dây thắt lưng đánh vào đầu anh Cu, Phương rút dao thị uy.


Anh Cu đành lục trong người được 70 ngàn đồng đưa cho 2 tên côn đồ.

Số tiền cướp được, Phúc và Phương đem đi uống cà phê.


Nghĩa Bình

Bình luận
vtcnews.vn