Mùng 3 Tết, thời tiết sẽ thế nào?

Thời sựThứ Ba, 12/02/2013 05:00:00 +07:00

(VTC News) - Đêm 11/2 và ngày 12/2 (tức mùng 3 Tết), thời tiết ở các khu vực trên cả nước sẽ ra sao?

(VTC News) - Đêm 11/2 và ngày 12/2 (tức mùng 3 Tết), thời tiết ở các khu vực trên cả nước sẽ ra sao?

Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, trong đêm 11/2 và ngày 12/2, các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lục địa suy yếu và biến tính.

Sau được tăng cường yếu trở lại và còn được bổ sung yếu trong ngày 15. Từ ngày 17, lưỡi áp cao lạnh suy yếu và di chuyển ra phía đông, khoảng ngày 20 các khu vực trên có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh.

Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa phía nam hệ thống thời tiết phân tích trên với hoạt động của trường gió đông bắc phổ biến có cường độ trung bình đến mạnh trong bốn ngày đầu và ngày cuối, những ngày giữa hoạt động giảm dần.

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.  

Dưới đây là dự báo chi tiết thời tiết các khu vực trên cả nước trong đêm 11/2 và ngày 12/2:


Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 14 - 17 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 21 - 24 độ, riêng Điện Biên - Lai Châu 27 - 29 oC. '

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 15 - 18 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 18 - 21 oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 – 3. Phía bắc đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 16 - 19 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 23 - 26 oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 21 - 24 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 28 - 31 oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 15 - 18 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 28 - 31 oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 21 - 24 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 31 - 34 oC.

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 16 - 19 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 18 - 21 oC.

Minh Quân
Bình luận
vtcnews.vn