Mưa lũ miền Trung: Thêm nhiều người thương vong

Thời sựThứ Ba, 11/09/2012 12:30:00 +07:00

(VTC News) – Số người chết, mất tích và bị thương do mưa lũ miền Trung tăng lên 45 người, trong đó Thanh Hóa vẫn là địa phương thiệt hại nhiều nhất.

(VTC News) – Số người chết, mất tích và bị thương do mưa lũ miền Trung tăng lên 45 người, trong đó Thanh Hóa vẫn là địa phương thiệt hại nhiều nhất.

Theo báo cáo của các địa phương, thiệt hại do mưa lũ tính đến chiều 10/9/2012 có 16 người chết (tăng 1 người tại Thanh Hóa); 2 người mất tích (tại Thanh Hóa); bị thương 27 người (tăng 12 người tại Thanh Hóa);

Mưa lũ miền Trung tiếp tục gây thiệt hại lớn cho người và tài sản - Ảnh: VTC News. 

Cùng với đó, số n
hà sập đổ, hư hại lên tới 154 nhà (Thanh Hóa: 45 nhà, Nghệ An: 109 nhà); số nhà bị ngập: 14.548 nhà (hiện còn ngập 3.477 nhà; trong đó Thanh Hóa 1.125 nhà/7.265 nhà, Nghệ An 852 nhà/5.832 nhà, Hà Tĩnh 1.500 nhà/1.500 nhà);

Diện tích lúa bị ngập 43.791 ha
; Rau màu bị ngập, thiệt hại 14.986 ha; Diện tích cây ăn quả tập trung và cây công nghiệp ngắn ngày bị thiệt hại 6.007 ha; Diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập 4.403 ha;126 hồ, đập nhỏ bị vỡ, tràn;

Thiệt hại khác cũng được thống kê: đê tả, hữu sông Chu tỉnh Thanh Hóa bị nứt, sạt 5 đoạn dài 387m, hiện tỉnh đang tập trung xử lý sự cố nứt sạt mái đê, kè Thiệu Vũ K24+400-K24+470 đê tả sông Chu bằng rọ thép lõi đá giữ chân.


Đê bao, đê bối  xã Thọ Lập, Quảng Phú huyện Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa bị vỡ 4 đoạn dài 400m, hơn 1.500 hộ dân trong diện ngập được sơ tán lên các điểm cao, không có thiệt hại về người;

Đê bao, đê bối tỉnh Thanh Hóa bị tràn 4 đoạn dài 15,22km (gồm đê hữu sông Nhơm Triệu Sơn; đê bao Quảng Phú huyện Thọ Xuân; đê bao Yên Giang, Yên lâm huyện Yên Định; đê ngăn nước núi xã Tân Ninh huyện Triệu Sơn); Khối lượng đường quốc lộ bị sạt lở 778.946 m3 .

Trong một diễn biến khác liên quan đến mưa lũ, theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh Sơn La, ngày 7/9 đã xảy ra lũ cục bộ tại địa bàn các xã Mường Lang, Tân Phong, Huy Bắc huyện Phù Yên đã gây thiệt hại 1 người chết, 4 nhà bị sập đổ.

Ban chỉ huy PCLB&TKCN huyện Phù Yên đã tổ chức khắc phục hậu quả, thăm hỏi, động viên các gia đình bị nạn.

Trần Vũ

Bình luận
vtcnews.vn