Mưa lũ cuồn cuộn đổ về các tỉnh miền núi phía Bắc: Thông tin thiệt hại chấn động

Thời sựChủ Nhật, 24/06/2018 21:51:00 +07:00

Tính đến 18h, thống kê sơ bộ, thiệt hại do mưa lũ ở miền Bắc gây ra ước tính khoảng 56 tỷ đồng, 5 người chết, 3 người mất tích và 5 người bị thương.

Từ chiều qua đến hôm nay, mưa lớn gây lũ quét, sạt lở đất ở nhiều khu vực miền núi phía Bắc khiến nhiều người bị thương, mất tích; nhiều ngôi nhà, hoa màu bị cuốn trôi; nhiều tuyến đường giao thông tê liệt, nặng nhất là các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu.

Theo số liệu thống kê của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, tính đến 18h ngày 24/6, đã có 5 người chết (trong đó 2 người chết ở Hà Giang chết do nhà sập, 3 người ở Lai Châu đi cứu vịt bị lũ cuốn trôi); 3 người mất tích (Lai Châu); 5 người bị thương (Lai Châu).

36088147_2265376113689572_2236984066299658240_n

Thiệt hại do mưa lũ ước tính hơn 56 tỷ đồng. 

Mưa lũ cũng khiến 62 ngôi nhà bị cuốn trôi hoặc đổ sập hoàn toàn (trong đó, Hà Giang: 16 nhà, Lai Châu: 6 nhà, Thái Nguyên: 24 nhà và Lào Cai: 19); 87 nhà (Lai Châu: 33, Thái Nguyên: 204) bị thiệt hại và ảnh hưởng.

Bên cạnh đó, 191ha diện tích lúa; 0,4 ha diện tích mạ; 98ha hoa màu bị cuốn trôi. 65m kè bị vỡ (Hà Giang: 15m, Lai Châu: 50m).

Về Giao thông, quốc lộ 4C tại Hà Giang bị vùi lấp tại Km62-Km67. Giao thông hoàn toàn tê liệt. Tỉnh lộ đi qua huyện Quản Bạ (Hà Giang) sạt lở 3500m3, sạt lở đường giao thông ở huyện Văn Bàn 1500m3.

Ngoài ra, nhiều tuyến đường bị chia cắt, cô lập do lũ lên nhanh.

Thiệt hại do mưa lũ ước tính hơn 56 tỷ đồng.

Minh Khánh
Bình luận
vtcnews.vn