Mưa lũ càn quét kinh hoàng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Ít nhất 14 người chết, 4 người mất tích

Thời sựThứ Ba, 04/09/2018 17:07:00 +07:00

Đến thời điểm hiện tại, mưa lũ ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã làm ít nhất 14 người chết, 4 người mất tích.

Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, theo báo cáo nhanh từ các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lai Châu, Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An, đến sáng 4/9, mưa lũ đã làm 14 người chết, 4 người mất tích.

Trong đó, Thanh Hóa là tỉnh có số người thiệt mạng nhiều nhất (9 người), Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, Lạng Sơn, Hòa Bình mỗi tỉnh có một người. 3 người mất tích ở Thanh Hóa và 1 người tại Lai Châu.

Mưa lũ cũng làm 375 nhà bị đổ sập hoặc thiệt hại trên 70%, hơn 800 nhà phải di dời khẩn cấp, trên 5.700 ha lúa, hoa màu bị ảnh hưởng, gần 60.000 gia cầm bị chết, cuốn trôi. Nhiều tuyến đường, cầu cống bị sạt trượt, ngập úng gây ách tắc giao thông.

mua lu 4-9

Mưa lũ ở các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã làm ít nhất 14 người chết, 4 người mất tích.

Hiện tại các địa phương đang khẩn trương huy động lực lượng và phương tiện để khắc phục hậu quả.

Đáng nói, mưa lũ gây sạt lở nhiều nơi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông.

Các tuyến quốc lộ qua địa bàn các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Điện Biên, Nghệ An về cơ bản đã được thông xe; Thanh Hóa hiện còn 95 vị trí bị sạt lở, ngập lụt gây ách tắc trên các tuyến QL15C, QL15, QL16, QL 217B; các tuyến tỉnh lộ, huyện lộ, liên thôn, xã vẫn còn nhiều điểm bị ngập, ách tắc, chưa khắc phục được, nhất là tại huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

Các tỉnh đã cử các đoàn xuống các khu vực bị ảnh hưởng để chỉ đạo các ban ngành tổ chức di dời tài sản, giúp đỡ người dân khắc phục sự cố, ổn định cuộc sống.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mưa lớn tại các tỉnh cơ bản đã chấm dứt, lũ các sông đang xuống. Chỉ có lũ trên sông Thao tại Yên Bái lên chậm và sẽ đạt đỉnh vào hôm nay với mức 31,0 m (trên báo động 2), sau đó sẽ xuống dần.

Mưa lớn nhiều ngày qua khiến đất đá ngấm nước, cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo nguy cơ sạt lở đất tiếp tục xảy ra ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái.

Video: Giáo viên trường tiểu học Pù Nhi được máy múc đưa qua điểm sạt lở để đến trường

Trong một diễn biến khác, sáng 4/9, trả lời PV VTC News, ông Lương Minh Thông – Bí thư huyện ủy huyện Mường Lát cho biết: “Trận lũ lịch sử vừa qua gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho người dân ở Mường Lát. Tính đến hôm nay, trên địa bàn huyện đã có 7 người chết và mất tích. Tại bản Poọng, xã Tam Chung có 89 ngôi nhà thì chỉ còn 10 ngôi nhà là bị hư hại nhẹ, 32 nhà sập hoàn toàn, các nhà còn lại bị vùi lấp, hư hỏng.

Cả bản có 417 khẩu đều phải sơ tán chỗ ở đến nơi an toàn, như: Đồn Biên phòng Tam Chung, trụ sở Huyện đội, Đội sản xuất của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 5…”.

40877344_538098726626419_1436467634806718464_n 3

Lũ cuốn trôi nhà, người dân tá túc tại trường tiểu học xã Phù Nhi (huyện Mường Lát).

Cũng theo ông Thông, đến nay, chưa thể thống kê hết số thiệt hại trên toàn địa bàn huyện Mường Lát vì nhiều nơi vẫn còn bị chia cắt về thông tin liên lạc và giao thông.

Toàn bộ các tuyến đường về trung tâm huyện đều bị sạt lở, hư hỏng, đứt gãy xuống sông, suối nên vẫn chưa tiếp cận được với bên ngoài.

Hiện tại, huyện Mường Lát tập trung hỗ trợ lương thực, thực phẩm, chăm sóc sức khỏe và cung cấp xoong, nồi, quần áo cho nhân dân…

40636715_1907349612660010_1108104341211840512_n

Sạt lở đất vùi lấp nhiều nhà dân, chia cắt nhiều tuyến đường ở huyện Mường Lát.

“Huyện đang bị mất điện lưới quốc gia, sóng điện thoại mới được kết nối hôm qua. Xăng, dầu của huyện cũng gần cạn kiệt, gạo ăn cũng bắt đầu thiếu…Đặc biệt, hệ thống nước sinh hoạt của người dân đang rất thiếu thốn vì các đường ống dẫn nước bị hư hỏng hết. Đến thời điểm này, huyện cũng chưa thể nhận được hàng cứu trợ từ dưới xuôi lên vì đường giao thông bị chia cắt.” – ông Thông cho biết thêm.

Theo thống kê chưa đầy đủ của huyện Mường Lát, trận lũ vừa qua đã khiến 114 hộ dân các xã như: Mường Lý, Trung Lý, Tam Chung, Nhi Sơn, Pù Nhi, Tén Tằn, Quang Chiểu, Mương Chánh bị sập hoàn toàn, có 199 hộ phải sơ tán. Nhiều hộ dân không còn nhà ở đang phải tá túc tại các trường học, bệnh viện, dựng lều lán ở tạm…

Hàng trăm người dân bản Poọng, xã Tam Chung đang được lực lượng bộ đội Biên phòng, Huyện Đội và Đoàn Kinh tế Quốc phòng 5 chăm sóc sức khỏe và lo nơi ăn, chỗ ở tạm. Giao thông gần như tê liệt.

40685664_1796029217159891_7394203456136806400_n 3

Giáo viên lội bùn đến trường chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới.

Chủ tịch UBND huyện Mường Lát Cao Văn Cường cho biết: "Đường lên Mường Lát có nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, dự kiến phải mất khoảng 1 tuần nữa mới có thể thông xe. Việc di chuyển về trung tâm huyện Mường Lát và một số vùng bị thiệt hại do mưa lũ chỉ có thể đi bộ.

Tuyến quốc lộ 15C có nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, xe ô tô không thể vượt qua để đến trung tâm huyện Mường Lát. Trong khi đó, quốc lộ 16 từ bản Táo đi cầu Chiềng Nưa cũng trong tình trạng tương tự với hàng chục điểm sạt lở vẫn chưa thể khắc phục xong".

Xuân Trường
Bình luận
vtcnews.vn