MU thua xa Real khoản kiếm tiền

Thể thaoThứ Ba, 12/02/2013 11:25:00 +07:00

MU sẽ tốn nhiều thời gian hơn để giành lại vị trí số 1 trong cuộc chiến tài chính với Real.

Có thể M.U sẽ loại được một Real Madrid đầy những bất ổn của Jose Mourinho trong cuộc thư hùng tới đây, nhưng họ sẽ tốn nhiều thời gian hơn để giành lại vị trí số 1 trong cuộc chiến tài chính.

Lần cuối cùng 2 đội gặp nhau tại Champions League là mùa 2002-03, Real đã loại M.U ra khỏi tứ kết với tổng tỷ số 6-5 sau 2 lượt trận. Cú hattrick tuyệt diệu của Ronaldo "người ngoài hành tinh" ngày ấy cũng đánh dấu sự vượt mặt của Real với M.U trong cuộc đua dành cho những CLB kiếm nhiều tiền nhất hành tinh.

Tính từ cột mốc của cuộc chạm trán ấy trở về trước, M.U đã giữ vị thế độc tôn về mặt kiếm tiền suốt 8 năm liền, từ 1997-2004. Nhưng với vụ chuyển nhượng David Beckham từ M.U sang Real năm 2003, Real đã chính thức vượt mặt M.U và từ ấy đến nay họ không hề rời khỏi vị trí số 1.

Mùa bóng trước chứng kiến Real trở thành CLB đầu tiên vượt qua cột mốc thu nhập 500 triệu euro/mùa, theo thống kê của hãng kiểm toán toàn cầu Deloitte. Với 513 triệu euro, Real đứng ở một khoảng cách an toàn so với đối thủ bám đuổi gần nhất là Barcelona (483 triệu euro). Còn M.U ngậm ngùi đứng thứ 3 với 396 triệu euro. "Thu nhập của CLB Tây Ban Nha đã tăng với một tốc độ đáng ngạc nhiên," Deloitte viết.

Cuộc chạm trán cuối cùng giữa 2 đội trong mùa 2002-03

M.U đánh mất vị thế trên BXH những CLB kiếm tiền giỏi nhất thế giới một phần là do chính họ. Họ bán Becks rồi sau đó là ngôi sao sáng nhất của mình là Cristiano Ronaldo cho đối thủ. Mặc dù phải chi ra những 94 triệu euro cho bản hợp đồng chuyển nhượng kỷ lục vào năm 2009, Real mau chóng hoàn vốn và kiếm lời từ hình ảnh của CR7.

Real không tiếc tiền mang về những ngôi sao sáng giá, vừa để gia tăng chất lượng đội hình và vừa để khai thác vấn đề hình ảnh. Bản tổng kết chuyển nhượng của Prime Time Sport cho biết Real đã chi tổng cộng 428 triệu euro cho các tân binh trong 4 mùa bóng vừa qua, gấp 4 lần M.U (193 triệu euro).

Tuy bị Real bỏ xa trên BXH, M.U hãy còn một an ủi là họ kiếm được bản hợp đồng quảng cáo trên áo đấu trong vòng 7 năm, kể từ mùa 2014-15, với hãng xe Chevrolet.

Với bản hợp đồng này, "Quỷ đỏ" sẽ có 559 triệu USD trong tài khoản. Nghĩa là nếu M.U có thể loại Real và tiến xa hơn tại Champions League năm nay, họ có thể thu hẹp khoảng cách và lại trở thành một đối trọng với Real và Barca trên BXH những CLB kiếm tiền giỏi nhất.



Theo Bongda

Bình luận
vtcnews.vn