MU, Real 'hợp thể' đáng sợ đến nhường nào?

Thể thaoThứ Tư, 13/02/2013 12:10:00 +07:00

(VTC News) - Nếu MU và Real Madrid thay vì đối đầu lại bắt tay nhau hợp thành 1 đội trong đêm thứ tư tới, thì đâu sẽ là đội hình ra sân của đội bóng này?

(VTC News) - Nếu MU và Real Madrid thay vì đối đầu lại bắt tay nhau hợp thành 1 đội trong đêm thứ tư tới, thì đâu sẽ là đội hình ra sân của đội bóng này?


Đó chính là nội dung của cuộc trao đổi giữa 2 cựu danh thủ Martin Keown và Jamie Redknapp về trận cầu được đánh giá là hấp dẫn nhất vòng 1/8 Champions League. Sau đây là tóm tắt những nội dung trao đổi của hai danh thủ này:
Một mình Carrick đã cáng đáng cả hàng tiền vệ MU 

Với chấn thương bất ngờ của Iker Casillas, người đương nhiên sẽ được chọn trong đội hình MU-Real nếu khỏe mạnh, vị trí thủ môn sẽ là sự cạnh tranh của David De Gea và Diego Lopez. Dẫu thủ thành trẻ của Quỷ đỏ vẫn còn mắc một số sai lầm trong việc ra vào, nhưng phản xạ nhanh nhạy cùng kỹ năng "một chọi một" xuất sắc của anh vẫn giúp anh ghi điểm.
Ở hàng thủ, dẫu Rafael đã có bước nhảy vọt thần kỳ trong mùa bóng này nhưng hậu vệ người Brazil vẫn khó có thể tránh khỏi điểm yếu nằm ở kinh nghiệm chinh chiến. Về mặt này, Alvaro Arbeloa lại ghi dấu ấn đậm nét. Anh đã từng giành chức vô địch châu Âu cũng như thế giới cùng tuyển Tây Ban Nha, và trong những trận đánh lớn, rõ ràng Arbeloa sẽ được trọng dụng.
Ronaldo xứng đáng có mặt ở mọi đội hình bình chọn 

3 vị trí còn lại của hàng thủ gồm Sergio Ramos, Nemaja Vidic và Patrice Evra hiển nhiên được chọn. Dẫu Pepe, Rio Ferdinand và phần nào đó là Fabio Coentrao cũng để lại dấu ấn mùa này, nhưng so về đẳng cấp cũng như phong độ hiện tại, họ không thể nào cạnh tranh được với 3 cái tên kể trên.
Ở hàng tiền vệ, Xabi Alonso, Sami Khedira và Michael Carrick cạnh tranh quyết liệt cho 2 vị trí đá trụ. Dù bộ đôi của Real Madrid chơi khá ăn ý, nhưng họ không tài nào cạnh tranh được với ngôi sao người Anh ở khả năng đánh chặn và phân phối bóng của một tiền vệ lùi sâu kiến thiết. Nên nhớ, Carrick đã chơi cực hay trong năm nay, khi anh gần như một mình quán xuyến hết công việc ở khu vực giữa sân của MU. Anh xứng đáng có 1 vị trí trong đội hình MU-Real.
Suất còn lại, Xabi Alonso xứng đáng hơn. Bởi cả MU lẫn Real năm nay đều sử dụng khá nhiều đường phản công tốc độ. Họ cần một tiền vệ biết chuyền dài hơn là một người mạnh mẽ trong va chạm như Khedira.
Sẽ thật thiếu sót nếu không có tên của Van Persie 

Trong chặng đường đầu của mùa bóng năm nay, cả Alex Ferguson lẫn Jose Mourinho hầu như đều sử dụng đội hình 4-2-3-1. Chính vì thế, 1 tiền đạo cắm và 3 hộ công chính là sự lựa chọn tối ưu cho đội hình kết hợp của MU và Real.
Và nếu như vậy thì chẳng còn ai khác trên hàng công của 2 đội xứng đáng hơn Robin Van Persie, Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney và Mesut Oezil. Trong khi 2 người đầu tiên đang là những máy dội bom tại Premier League và La Liga, người thứ ba có sức mạnh của một cầu thủ thứ 12 trên sân, thì người cuối cùng lại có khả năng tinh tế tới từng pha chạm bóng. Họ dễ dàng đánh bật những Higuain, Benzema, Di Maria ra khỏi đội hình xuất phát.
11 cái tên trong đội hình MU-Real 

Như vậy, với đội hình được sắp xếp theo sơ đồ 4-2-3-1 gồm: De Gea, Arbeloa, Ramos, Vidic, Evra, Alonso, Carrick, Oezil, Rooney, Ronaldo, Van Persie, đội bóng MU-Real hoàn toàn đủ sức thách thức bất cứ đối thủ nào, kể cả đội hình tiêu biểu năm 2012 do FIFA bình chọn cách đây không lâu.


Giả Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn