MU đá 1 tiền đạo: Alex Ferguson chơi canh bạc tất tay

Thể thaoChủ Nhật, 12/08/2012 03:20:00 +07:00

(VTC News)- HLV Alex Ferguson tuyên bố sẽ hy sinh 1 tiền đạo để tận dụng tối đá khả năng của tân binh người Nhật Bản Shinji Kagawa.

(VTC News)- HLV Alex Ferguson tuyên bố sẽ hy sinh 1 tiền đạo để tận dụng tối đá khả năng của tân binh người Nhật Bản Shinji Kagawa. Đồng nghĩa với việc MU sẽ từ bỏ sơ đồ 4-4-2 truyền thống. Quyết định này liệu có phải là một canh bạc?

Sở dĩ nói rằng đó là một canh bạc vì nếu thành công, ông già gân sẽ tạo ra được một cuộc cách mạng thực sự trong lối chơi của Quỷ đỏ.

Nhưng ngược lại, MU có thể sẽ phải đánh đổi bằng chính lối chơi tấn công giàu bản sắc của mình. Tất nhiên, muốn có thành công thì người ta phải thay đổi. Nhưng với những gì đang có trong tay, liệu Sir Alex có thể tạo ra cho MU một bộ mặt mới mạnh mẽ hơn, đáng sợ hơn đúng như những gì mình mong muốn?

Trước hết, thử điểm qua hai phương án đã được Sir Alex thử nghiệm, mức độ hiệu quả cùng những điểm bất cập của chúng.

1. Rooney đá cắm, muộn rồi chăng?

Mùa giải năm ngoái, Wayne Rooney là đối thủ duy nhất của Robin Van Persie trong cuộc đua giành danh hiệu vua phá lưới Premier League. Tiền đạo người Anh đã kết thúc mùa giải với 27 bàn thắng, thành tích tốt nhất của anh kể từ khi gia nhập Old Trafford. Tuy nhiên, để khẳng định Rooney là một “sát thủ trong vòng cấm” thì có lẽ cần phải xem xét lại.

Rooney sẽ chơi hay hơn nếu phía trên anh là một đối tác xuất sắc như kiểu Robin Van Persie

Thực tế thì, kể từ khi chuyển tới thi đấu cho Man United, cựu cầu thủ của Everton thi đấu ngày càng xa so với khung thành đối phương. Trước là để "phục vụ" Ronaldo, nhưng rõ ràng càng chơi Rooney càng thể hiện rõ thiên hướng hoạt động rộng và thích hợp với vai trò “chim mồi” hơn là mẫu tiền đạo chầu chực ở khu vực 16m50 kiểu Ruud Van Nistelrooy. Đã có những thời điểm anh thi đấu như một tiền vệ công thực thụ, điều này khiến cho sự nhạy bén của Rooney trước khung thành đối phương giảm ít nhiều bị ảnh hưởng.

Nếu MU đá với chỉ một tiền đạo cắm, Rooney đương nhiên là sự lựa chọn đầu tiên của Sir Alex. Nhưng nếu làm vậy, ông sẽ mất nhiều thứ, đặc biệt là khả năng liên kết giữa các tuyến của MU, nhiệm vụ mà Rooney lâu nay vẫn hoàn thành xuất sắc. Phẩm chất đó càng đáng được trân trọng khi Paul Scholes chưa tìm ra người kế nhiệm ở khu trung tuyến.

Liệu Wazza sẽ yên tâm đợi chờ những đường bóng từ vòng tròn giữa sân hay như nhiều lần ở mùa giải trước, nỗ lực trên từng mét vuông sân cỏ để hoàn thành vai trò cầu nối "lạ mà quen".

2.Tạt cánh, ai đánh đầu?

Không thể phủ nhận, sức mạnh của đội bóng thành Manchester vẫn dựa rất nhiều vào khả năng đánh biên và những quả tạt từ hai cánh. Bằng chứng là Sir Alex thường xuyên ưu tiên sử dụng Valencia và Asley Young - những tiền vệ cánh thuần Anh thay vì một cầu thủ có thiên hướng chơi đột phá và dứt điểm như Nani.

Sự sa sút của Chicharito khiến những đòn tấn công của MU trở nên yếu đuố

Vấn đề được đặt ra là nếu MU đá với một tiền đạo, hiệu quả trong những tình huống lật cánh đánh đầu của họ sẽ suy giảm đáng kể khi mà Rooney trở nên đơn độc ở bên trong vòng cấm và tân binh Kagawa cũng chưa bao giờ được đánh giá cao ở khả năng chơi bóng bằng đầu. 

Xu hướng tấn công trên không đang bắt đầu quay trở lại. Cứ chứng kiến những gì vừa xảy ra ở Euro 2012 sẽ thấy những mảng miếng phối hợp nhắm đến cái đầu của các tiền đạo trở nên nguy hiểm đến nhường nào. Đó là một xu thế hoàn toàn tự nhiên bởi các chiến thuật bóng đá hiện tại đang gần như bóp nghẹt khoảng trống phía dưới và mặt trận trên cao trở thành nơi tung ra những đòn đánh mang tính quyết định.

Sir Alex hẳn hiểu rõ điều đó. Song trong tay ông lúc này không phải là bộ đội Cole-Yorke lừng lẫy một thời. Beckham-Giggs giờ đã được xem là quá khứ. Vậy nên, trừ phi MU tìm được một tiền đạo chơi đầu xuất sắc cỡ Llorente, còn không họ sẽ đứng trước nguy cơ đánh mất chính mình khi những pha đánh biên vốn đã trở thành thương hiệu không thể hòa nhập cùng sơ đồ một tiền đạo cắm mà Sir Alex đang ấp ủ.

3. Giải quyết vấn đề nhân sự

Bên cạnh vấn đề về lối chơi, HLV người Scotland cũng sẽ phải đau đầu với việc làm sao để tận dụng các tiền đạo khác mà ông đang sở hữu.

 Shinji Kagawa liệu có tạo nên một bước ngoặt trong lịch sử MU?

Ngoài Wayne Rooney, hiện tại MU còn có Welbeck, Chicharito, Macheda và cả Dimitar Berbatov. Sẽ là rất lãng phí nếu tất cả họ bị đày ải trên băng ghế dự bị, đặc biệt là các cầu thủ trẻ. Trước đây, đã từng có rất nhiều tài năng rời khỏi MU vì không được trọng dụng. Nếu không muốn phải tiếp tục đối mặt với nguy cơ “chảy máu” tài năng, Ferguson sẽ phải tính toán thật kỹ trước khi đưa ra lời giải cho bài toán khó khăn này.

Khi quyết định chiêu mộ Shinji Kagawa và muốn anh trở thành “nhạc trưởng” tại Old Trafford, có lẽ Alex Ferguson đã sẵn sàng cho một cuộc cách mạng trong lối chơi của Manchester United. Tuy nhiên, với những gì vừa nêu, HLV lão làng này sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức nếu muốn đi tới thành công. Người hâm mộ đang háo hức chờ đợi một bộ mặt mới của Quỷ đỏ ở mùa giải tới, nhưng họ cũng nên chuẩn bị trước tâm lý trong trường hợp MU thất bại – một nguy cơ rất dễ xảy ra.

Ken MU

Bình luận
vtcnews.vn